VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 10 | Sáng-thế Ký 11 | Sáng-thế Ký 12 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 11:8-9

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. 9 Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn