Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 16 | Bài 18 >> | Hướng Dẫn

Bài 17

Ngoại Tình - Dấu Hiệu Của Ngoại Tình

Trong những tuần qua chúng tôi trình bày về hậu quả của tội ngoại tình, hôm nay xin nói về những dấu hiệu của người sắp ngã hoặc đã ngã vào ngoại tình. Chúng ta cần biết những dấu hiệu này hầu có thể giúp chính mình và người phối ngẫu thoát ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm.

Những dấu hiệu cho thấy một người sắp ngã vào ngoại tình

Khi một người đã có gia đình giao tiếp thường xuyên với bạn khác phái cần cẩn thận giữ cho mối quan hệ giữa mình với bạn được trong sáng. Giữa nam và nữ, dù ở hạng tuổi nào, cũng có một sức thu hút đặc biệt, vì thế dễ đi đến chỗ có quan hệ tình cảm với nhau. Nguyệt san Christianity Today làm một cuộc điều nghiên về vấn đề ngoại tình và cho biết, yếu tố chính khiến người ta ngã vào ngoại tình là sự thu hút giữa hai phái tính. Có đến 78% người ngoại tình vì sự thu hút của bạn khác phái trong khi chỉ có 41% ngoại tình vì không thỏa nguyện với hôn nhân của mình. Sự thu hút giữa nam nữ có thể mạnh mẽ, rõ ràng nhưng thường là nó đến từ từ, nhẹ nhàng nên người trong cuộc không nhìn biết. Khi một người nhìn thấy những dấu hiệu sau đây trong quan hệ giữa mình với bạn khác phái, thì phải cẩn thận vì những dấu hiệu này cho thấy người đó đang ở trong tình trạng nguy hiểm:

Lúc nào tâm trí cũng hướng về người bạn khác phái.

Hai ba ngày không gặp cảm thấy nhớ.

Khi được gặp hay trò chuyện với người đó, dù chỉ một vài phút, cũng thấy vui trong lòng.

Muốn nhắc đến người đó và nói về người đó thường xuyên.

Trong giấc ngủ nằm mơ thấy người đó.

Khi được người đó quan tâm, hỏi thăm cảm thấy sung sướng.

Muốn tìm cơ hội để gặp gỡ, làm việc chung hay đi chung với người đó.

Chán hoặc không thích những thì giờ ở bên cạnh vợ hay chồng.

Trò chuyện và tâm sự với người đó nhiều hơn là tâm sự với vợ hay chồng.

Nếu người đó khen điều gì thì sung sướng và muốn làm thêm cho người đó vui lòng.

Nếu trong quan hệ với bạn khác phái chúng ta có những cảm xúc hay làm những điều như vừa kể là chúng ta đã có cảm tình đặc biệt với người bạn đó và người đó có thể dần dần chiếm chỗ quan trọng trong lòng chúng ta. Nếu muốn tránh vấp ngã, chúng ta cần dừng lại và bước ra khỏi mối quan hệ nguy hiểm này. Kinh Thánh dạy: "Hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa" (II Ti-mô-thê 2:22). Chữ "tránh" trong câu này trong nguyên nghĩa là "chạy", hàm ý bảo chúng ta phải thoát nhanh, phải chạy nhanh ra khỏi cám dỗ, để không ngã vào tội lỗi. Nói một cách cụ thể và thực tế, trong trường hợp này chúng ta cần làm những điều sau đây:

Hãy nhớ khi một người đã có gia đình mà còn mơ tưởng đến một người bạn khác phái là sai, là tội ta phải tránh.

Xưng tội với Chúa và xin Chúa giúp chúng ta thắng cám dỗ.

Nói cho vợ hay chồng biết nguy hiểm ta đang đối diện để người đó giúp.

Tránh gặp người bạn kia một mình. Nếu công việc bắt buộc phải giao tiếp hay đi riêng với người đó, ta nên đổi việc.

Dành thì giờ với vợ/chồng nhiều hơn, chăm sóc tình yêu của hai người để mối quan hệ vợ chồng được đậm đà, tốt đẹp.

Kinh Thánh dạy: "Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em" (Gia-cơ 4:7). Nếu chúng ta quyết tâm tránh xa cám dỗ và tội lỗi, Chúa sẽ giúp ta chiến thắng. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết, "Ma quỷ đi rình mò chung quanh, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (I Phi-e-rơ 5:8). Ma quỷ chỉ tìm những người nào nó "có thể nuốt được," tức là những người xem thường tội lỗi hay đùa với tội lỗi, không cẩn thận nhưng để những sơ hở cho ma quỷ chen vào. Trái lại, nếu chúng ta cẩn thận, tỉnh thức đề phòng và tránh xa cạm bẫy của ma quỷ, nó không thể đánh ngã chúng ta.

Những dấu hiệu của người đã vướng vào ngoại tình

Khi một người phản bội người phối ngẫu và gian díu với một người khác, người đó thường tìm cách che giấu tội của mình. Tuy nhiên, người chung quanh có thể đoán biết được qua những dấu hiệu sau:

1. Người đó có nhiều thay đổi

Trước hết là thay đổi trong quan hệ vợ chồng: nhạt nhẽo, thờ ơ gắng gượng trong tình cảm vợ chồng. Cũng có khi người đó lại chăm sóc, yêu thương người phối ngẫu đặc biệt hơn trước, nhưng lòng thương yêu giả dối đó trước sau cũng lộ ra. Không những thay đổi về tình cảm, người đó cũng thay đổi trong giờ giấc hằng ngày, như đi về thất thường, đi sớm về trễ hay đi làm nhiều giờ hơn trước, và nhất là mỗi khi đi đâu không nói rõ cho vợ con hay chồng con biết. Một thay đổi khác ta có thể nhìn thấy nơi người ngoại tình là người đó chú ý đến sắc diện của mình. Họ nhuộm tóc, mặc những kiểu quần áo trẻ trung. Các bà thì sửa sắc đẹp, giải phẫu thẫm mỹ, ăn diện và trang điểm cách khác thường. Tính tình người ngoại tình cũng thay đổi. Người đó thường tư lự, đăm chiêu, ít nói; tâm trí lúc nào cũng như để đâu đâu, không hòa mình với đời sống gia đình, không vui vẻ tự nhiên bên vợ con hay chồng con như trước. Cũng có người thay đổi trong cách cư xử với người thân trong gia đình: tính tình khó chịu, hay gắt gỏng với vợ/chồng, dễ nổi giận với con cái. Sở dĩ có những thay đổi về cảm xúc như thế là vì người đó đang sống trong lo lắng, bất an. Bị lương tâm lên án, biết điều mình làm là sai quấy nhưng không thể từ bỏ hay thay đổi.

2. Hay nói dối

Nói những điều không đúng sự thật, không hợp lý hay không đi đôi với nhau. Không những hay nói dối, người ngoại tình thường lúng túng khi vợ con hỏi về giờ giấc hay công việc thường ngày của mình. Lúc đầu khi nói dối, người đó cảm thấy áy náy, nhưng sau một thời gian lương tâm chai lì, người đó sẽ nói dối nhiều hơn, giỏi hơn mà không chút áy náy hay khó chịu.

3. Không quan tâm đến những sinh hoạt của gia đình

Người ngoại tình không quan tâm đến gia đình một phần vì không có thì giờ cho gia đình, nhưng cũng vì sợ nếu gần gũi nhiều, vợ con hay chồng con có thể biết được sự giả dối và việc làm bất chính của mình. Người ngoại tình thường viện nhiều lý do để không tham gia những sinh hoạt của gia đình. Chẳng hạn như nói vì bận công việc không thể đưa con đi nơi này nơi kia, không thể có mặt ở nhà trong dịp sinh nhật của con, v.v... Người đó cũng viện nhiều lý cớ để không ở gần vợ hay chồng trong những sinh hoạt bình thường của gia đình.

4. Tránh mặt bạn bè, bà con

Vì mặc cảm tội lỗi và vì sợ người chung quanh phát hiện tội lỗi của mình, người ngoại tình cũng tránh gặp bà con, bạn bè. Những buổi họp mặt gia đình hay những dịp đặc biệt của gia đình người đó thường tìm cách tránh né. Nếu là người tin Chúa, người đó sẽ không muốn đi nhà thờ nữa, hoặc sẽ đi trễ về sớm để tránh gặp anh chị em trong hội thánh. Nếu mục sư đến nhà thăm, người đó cũng sẽ tìm cách tránh đi nơi khác để không phải đối diện với mục sư, e tội của mình sẽ lộ ra.

5. Chi dùng tiền bạc cách mờ ám và vô lý

Không thể giải thích rõ ràng cho người phối ngẫu. Người ngoại tình, đặc biệt là các ông, thường phải chi tiền cho người tình, chẳng hạn như phải mua quà, đưa đi ăn, đi chơi, v.v... vì thế sẽ phải chi dùng tiền bạc nhiều hơn bình thường, và dĩ nhiên là phải giấu những chi tiêu bất thường đó. Người ngoại tình vì thế sẽ phải nói dối vợ/chồng về vấn đề tiền bạc hoặc phải che giấu về những chi tiêu của mình.

Đây là một số những dấu hiệu căn bản của người đang phạm tội ngoại tình, chúng ta có thể nhìn vào đó mà biết được nan đề của vợ chồng mình hầu tìm cách giải quyết.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành