Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 9 | Bài 11 >> | Hướng Dẫn

Bài 10

Rượu

Trong loạt bài nói về những vấn đề của tuổi thiếu niên mà cha mẹ thường lo lắng, chúng tôi đã đề cập đến những vấn đề như: bạn bè, ảnh hưởng của bạn xấu, vấn đề bạn trai bạn gái và cám dỗ về tình dục. Hôm nay chúng tôi xin trình bày loạt bài đề tài: Thanh thiếu niên với rượu, thuốc lá và cần sa ma túy. Bài đầu tiên hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề rượu, bia và tuổi thiếu niên.

Trong quyển sách Cẩm Nang Khải Đạo cho Tuổi Trẻ, ông Josh McDowell nêu lên những con số thống kê mới nhất, cho thấy vấn đề rượu bia trong giới thiếu niên tại Hoa Kỳ là một nan đề rất là trầm trọng. Theo tài liện này, 90% học sinh trung học, tức là các em trong tuổi 14-18, thú nhận đã từng uống rượu hoặc có nếm thử rượu. Nhưng không phải chỉ các em trung học uống rượu mà những em nhỏ hơn cũng đã nếm thử rượu. Trong một cuộc thống kê dành cho 11 ngàn học sinh lớp 8, 9 và 10, người ta khám phá ra rằng trong số các em học lớp 8, tức là các em 12, 13 tuổi, 88% đã có lần uống rượu. Trong số những em mới 9-10 tuổi, 36% nói rằng các em đã bị bạn bè rủ hoặc ép uống rượu. Một cơ quan khác cho biết, tại Hoa Kỳ ngày nay có khoảng 5 triệu thiếu niên có thói quen uống rượu và có khoảng hơn 3 triệu em bị bệnh nghiện rượu.

Dĩ nhiên, những em thiếu niên nói trên lần đầu tiên chỉ nếm thử rượu một lần cho biết. Có thể đó là lần các em tìm thấy chai rượu hay chai bia trong tủ lạnh của gia đình hoặc trong khi ở nhà bạn, các em bị bạn ép uống thử một chút. Một số các em, sau lần uống thử đó, lòng tò mò được thỏa mãn và không bao giờ đụng đến rượu nữa. Trong khi đó những em khác thỉnh thoảng có dịp muốn uống thử nữa, dần dần quen và trở thành nghiện rượu lúc nào không hay.

Thưa quý vị, khi con em chúng ta đến tuổi thiếu niên, ngoài những vấn đề làm chúng ta lo lắng như các em không biết chọn bạn, coi bạn quá quan trọng, bị ảnh hưởng xấu của bạn, bị cám dỗ trong vấn đề tình yêu, tình dục, chúng ta còn sợ con vướng vào những tật hư thói xấu như uống rượu, hút thuốc, dùng cần sa ma túy. Nói chung, không cha mẹ nào muốn con mình vướng vào chứng nghiện ngập, say sưa, vì chúng ta biết rượu gây ra nhiều tai hại cho cá nhân, cho gia đình và xã hội. Nhưng khi đem vấn đề này ra khuyên dạy những đứa con trong tuổi thiếu niên, nhiều khi cha mẹ rất là lúng túng, khó xử, vì một số những lý do sau:

1. Lý do đầu tiên là vì chính cha mẹ nhiều người cũng uống rượu, uống bia, nhất là các ông, nên không thể khuyên con được

Có biết bao nhiêu ông chồng, ông cha ngày nào cũng phải có rượu. Lúc nào cũng say sưa, nói năng quàng xiêng, lè nhè, không thể làm chủ hay hướng dẫn gia đình. Có người làm bao nhiêu tiền đổ hết vào chỗ rượu chè, ăn chơi, không nghĩ gì đến trách nhiệm với gia đình. Có người còn lấy tiền của vợ sai con đi mua rượu cho mình. Nếu vợ không cho tiền, con không đi mua thì mắng chưởi la lối om sòm. Cha mẹ say sưa như thế làm sao có thể khuyên con hay cấm con uống rượu?

2. Lý do thứ hai: Từ trước đến nay sự kiện người lớn uống rượu là điều hầu như được xã hội chấp nhận

Trong đám cưới, đám tiệc cũng như vào những ngày lễ ngày tết, những lúc có chuyện vui đáng ăn mừng là chúng ta thấy mọi người uống rượu. Có khi trong đám tang hoặc các nghi lễ tôn giáo người ta cũng đem rượu ra uống. Trên khắp thế giới, ở những nước văn minh tân tiến cũng như những nước lạc hậu, ở nước giàu cũng như nước nghèo, vấn đề người lớn uống rượu là điều được chấp nhận. Nếu người lớn được phép uống rượu, làm sao chúng ta có thể khuyên các em nhỏ đừng uống?

Không những việc người lớn uống rượu không ai cho là sai quấy nhưng còn được xem như đó là dấu hiệu của người giàu có, sang trọng; dấu hiệu của người giao thiệp rộng, biết sống và thành công ở đời. Tất cả những yếu tố vừa kể khiến nhiều cha mẹ dù không muốn con tập uống rượu cũng khó có thể ngăn cấm con. Nếu chính cha mẹ và người lớn không làm gương cho các em nhỏ thì không thể hướng dẫn khuyên bảo các em được.

Trong nhiều gia đình, khi thấy con cái tập tành uống rượu thì cha mẹ la rầy, nhưng sự la rầy đó chỉ đem lại xung đột giữa cha mẹ và con cái, dù có khi chỉ là xung đột ngấm ngầm. Có người nói với con: Rượu không tốt, ba má là người lớn ba má uống được, con còn nhỏ không nên uống. Lời khuyên dạy mâu thuẫn như thế không đem lại kết quả mà chỉ làm con em chúng ta tức giận và càng muốn cãi lời cha mẹ hơn. Khi lời dạy của cha mẹ không đi đôi với hành động, con cái sẽ không kính phục, không vâng theo nhưng lại còn có khuynh hướng làm trái ngược lại những lời dạy đó.

3. Lý do thứ 3: Hàng giáo phẩm, người lãnh đạo tinh thần cũng uống rượu

Lý do thứ ba khiến việc ngăn cản các em thiếu niên uống rượu không kết quả là vì có những người trong hàng giáo phẩm hoặc những vị hướng dẫn tinh thần cũng uống rượu. Cũng có những giáo hội cho phép tín đồ uống rượu, hút thuốc. Những điều mâu thuẫn này của người lớn và người lãnh đạo tinh thần khiến các em thiếu niên hoang mang, không có một tiêu chuẩn rõ ràng để noi theo. Các em thấy có nhiều điều người lớn nói mà không làm hoặc bảo các em không nên làm mà chính người lớn vẫn làm. Vì thế một số các em cố tình tập tành những điều người lớn cấm để bày tỏ sự bất bình của mình.

Để có thể giúp con tránh khỏi việc ham thích uống rượu và đi đến chỗ nghiện rượu sau này, trước hết chúng ta phải thành thật công nhận với con là người lớn đã mâu thuẫn và không làm gương cho con cháu trong việc uống rượu cũng như trong nhiều vấn đề khác. Sau đó chúng ta cần sửa đổi lối sống của chính mình. Chúng ta cần nhờ Chúa giúp chúng ta bỏ đi những tật hư thói xấu của chính mình, lúc đó chúng ta mới có thể khuyên dạy con cái.

Nếu quý vị không bao giờ hút thuốc uống rượu, quý vị đã làm gương tốt cho con, vì thế quý vị sẽ ít gặp trở ngại khi khuyên dạy con tránh những tật xấu này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nói cho con biết rõ về những hậu quả tai hại của rượu, để khi bị bạn mời mọc hay nài ép, các em sẽ đủ khôn ngoan, hiểu biết và đủ can đảm để từ chối bạn, dù có thể bị bạn chê cười.

Con em chúng ta cần biết rằng rượu khiến con người mất khôn ngoan, có những hành động gây tổn hại cho chính mình và người chung quanh. Rượu gây ra những tai nạn làm chết người. Rượu làm gia đình tan nát, tiền của tiêu tan. Những ông chồng say sưa thường là người đánh vợ đánh con, gây nợ nần cho gia đình, bỏ bê con cái. Con cái của những người nghiện rượu thường bị thất học, hư hỏng và lớn lên cũng dễ trở thành người nghiện rượu. Rượu cũng mang đến cho thân thể chúng ta những chứng bệnh nguy hiểm không thuốc nào có thể chữa được.

Thánh Kinh có nhiều lời dạy về tai hại của rượu. Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:19) và: "Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét" (Rô-ma 13:13). Thánh Kinh cũng cho biết, những người ganh gổ, say sưa, mê ăn uống là còn sống theo xác thịt và những người sống theo xác thịt sẽ không được hưởng Nước Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:21). Tác giả sách Châm Ngôn khuyên chúng ta đừng kết bạn với những người say sưa. Ông viết: "Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu hoặc với những kẻ láu ăn. Vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo; còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới" (Châm ngôn 23:20-21).

Chúng ta cũng cần nhắc cho con cái biết là đừng bao giờ nếm thử rượu, vì một khi nếm thử chúng ta sẽ muốn nếm nữa và dần dần bị trở thành ham mê lúc nào không hay. Những người làm rượu biết rõ điều này nên tại những nơi làm rượu, người ta hay cho khách vào nếm thử mà không phải trả tiền. Đó là một cách để câu mồi, để quyến dụ người không uống rượu trở thành khách hàng của họ. Thánh Kinh cũng cho chúng ta thấy nguy hiểm của rượu qua lời cảnh cáo sau đây: "Ai bị sự hoạn nạn? Ai phải buồn thảm? Ai có sự tranh cạnh? Ai than xiết? Ai bị thương tích vô cớ? Ai có con mắt đỏ? Tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại nó cắn như rắn, chích như rắn lục" (Châm Ngôn 20:29-32).

Những người nghiện rượu và đang đau khổ vì rượu ngày hôm nay đều bắt đầu từ một lần uống thử. Có thể là vì tò mò muốn biết rượu như thế nào, cũng có thể là vì nể bạn, sợ bạn chê là quê mùa, hèn nhát, không dám thử những điều lạ của người lớn.

Các thống kê cho biết, ngày nay vì số thanh thiếu niên trên thế giới uống rượu ngày càng nhiều, số người trẻ bị chết vì rượu cũng gia tăng. Hầu hết chết vì say rượu trong lúc lái xe, lúc chơi các môn thể thao. Có người vì la cà đêm hôm nơi các quán rượu nên bị du đãng bắn chết. Cũng có một số khi say làm những điều nguy hiểm đến tính mạng của chính mình hay gây thiệt hại cho người khác để rồi phải ngồi tù, tiêu hủy cả tương lai tươi sáng. Nói chung, rượu đưa các bạn trẻ đến những điều vô cùng tai hại, nhiều khi không phương cứu chữa. Vì những nguy hiểm đó, là cha mẹ chúng ta không những khuyên dạy, nhưng cũng cần để ý, kiểm soát xem con mình có bị bạn bè lôi cuốn vào những thói hư tật xấu và những điều nguy hiểm như vậy không.

Có những em thiếu niên nhờ sự giáo huấn của cha mẹ, biết đặt kỷ luật cho mình, không bao giờ nếm thử rượu, cũng không kết bạn với những người thích say sưa, nhậu nhẹt. Những em thiếu niên tin Chúa và muốn giữ đời sống tốt đẹp trước mặt Chúa có thể chống lại sự lôi cuốn của bạn bè dễ dàng hơn những em khác. Vì lý do đó, chúng ta cần hướng dẫn con cái tin nhận Chúa từ khi còn nhỏ. Nhờ sức mạnh của Lời Chúa và sự hướng dẫn của cha mẹ, con em chúng ta sẽ không ngã vào cám dỗ cách dễ dàng (còn tiếp).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành