Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 14 | Hướng Dẫn

Bài 15

Cờ Bạc

Năm Dũng lên lớp 7, cha mẹ bắt đầu để em đi học một mình chứ không đưa đón nữa. Từ đó Dũng có nhiều thì giờ đi chơi với bạn. Nhiều hôm ở trường ra em không về nhà ngay nhưng ghé lại nhà bạn xem ti-vi hoặc chơi banh. Một ngày kia khi chán xem ti-vi, Dũng và mấy đứa bạn rủ nhau đánh bài. Lúc đầu em nào thắng thì được kẹo hoặc được búng tai người khác, nhưng những ngày sau đó, các em bắt đầu đánh cá tiền bạc, chỉ một hai đồng mà thôi.

Mới đầu Dũng thấy áy náy khi lấy tiền mẹ cho đem ra đánh bài hay đánh cá với bạn, nhưng sau vài lần được thắng, Dũng thấy trò chơi này không hại gì mà lại còn có lợi và thích thú nữa. Đến khi vào trung học, mỗi lần xem một trận banh là Dũng và các bạn đánh cá với nhau. Bây giờ không phải chỉ vài ba đồng hay năm mười đồng nhưng là vài mươi đồng, có khi đến cả trăm đồng, tùy theo tầm vóc của trận banh. Dũng thường thắng nhiều hơn thua nên em rất mê đánh cá với bạn. Thật ra, không ai gọi đó là cờ bạc nhưng chỉ là đánh cá các trận tranh tài thể thao cho vui vậy thôi.

Lúc Dũng sắp học xong trung học, một người bạn móc nối em với một người chuyên sống về nghề đánh cá ngựa và em đã bị mắc vào bệnh bài bạc từ đó. Càng ngày đồng tiền đánh cá càng cao. Khi có việc làm, dù chỉ làm một tuần 15, 20 giờ, Dũng đã dám lấy tiền lương của cả tháng ra để đánh cá. Mỗi khi thắng, Dũng muốn cá nhiều hơn để được thêm nữa. Khi bị thua, em lại càng muốn đánh thêm để gỡ lại số tiền đã mất. Và từ đó Dũng lún sâu vào bệnh bài bạc, không phương ra khỏi.

Cha mẹ em Dũng không biết gì cả cho đến một ngày kia em đã vào tù và cha em phải đóng một số tiền lớn để lãnh em ra. Lý do là vì sau đó Dũng bị thua tiền đánh cá liên tục, càng gỡ càng thua. Số tiền nợ lên đến bạc ngàn, người ta dọa sẽ thanh toán em nếu em không trả đủ. Em Dũng đã đến đường cùng nên nghĩ chỉ còn một cách là đi ăn cắp xe bán để trả nợ, và em đã bị bắt đang khi ăn cắp xe. Khi cảnh sát đến nhà báo tin, cha mẹ em Dũng đinh ninh là cảnh sát bắt lầm người hoặc là báo tin lầm nhà, nhưng điều ông bà không bao giờ ngờ đã chính là sự thật. Đứa con ngoan của ông bà, vì vướng vào nạn bài bạc mà đã trở thành một thanh niên phạm pháp.

Khi cha mẹ đem Dũng về và nói chuyện với con mới biết con vướng vào nạn cờ bạc đã lâu mà ông bà không biết. Em Dũng đã từng lấy tiền của cha, nữ trang của mẹ. Lấy thẻ tín dụng của cha mẹ đi mua sắm và bán rẻ cho bạn bè những vật dụng đó để có tiền đánh bạc. Cha mẹ của em Dũng dù thật đau đớn khi khám phá ra nan đề của con, nhưng ông bà cũng mừng vì đã không quá trễ, nan đề này còn có thể giải quyết được. Còn quý vị thì sao, quý vị có chắc là con em của mình không vướng vào nạn cờ bạc như chúng tôi vừa trình bày không?

Nạn thanh thiếu niên cờ bạc không phải là một vấn đề mới mẻ, tuy nhiên các nhà chuyên môn về tuổi thiếu niên cho biết tệ trạng này đang ngày càng gia tăng. Năm 1992, một cơ quan ở thành phố Chicago cho biết tại Hoa Kỳ ngày nay có đến khoảng 7 triệu thiếu niên vướng vào nạn bài bạc, dưới hình thức này hay hình thức khác. Riêng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, người ta cho biết 50% tức là một nửa số học sinh trung học đã từng đánh bạc hay đánh cá để ăn tiền.

Sau cuộc nghiên cứu của trường Đại học Harvard, người ta được biết có khoảng 6-8% các em học sinh trung học tại thành phố Boston mắc bệnhghiền cờ bạc. Trong số 75% các em học sinh đánh bạc, 32.5% đã tập đánh bạc trước năm 11 tuổi. 56% tập đánh bạc trong khoảng 11-15 tuổi. Khi các em thiếu niên này lên đại học, nan đề này càng gia tăng, vì các em có tiền nhiều hơn, cha mẹ kiểm soát ít hơn, các em có nhiều cơ hội để đánh bạc hơn.

Thưa quý vị, cờ bạc cũng là một nan đề lớn đối với thanh thiếu niên Việt Nam chúng ta, không những vì con em chúng ta học tại các trường của người Mỹ và bị ảnh hưởng của bạn bè nhưng vì rất nhiều các bậc phụ huynh Việt Nam cũng vướng vào tệ trạng bài bạc, và đã làm gương xấu cho con.

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem tại sao ngày nay nhiều người, đặc biệt là các em thiếu niên vướng vào bệnh cờ bạc. Chúng ta sẽ nhìn vào hai nguyên nhân chính, đó là nguyên nhân từ bên ngoài và nguyên nhân bên trong, tức là những điều đến từ môi trường sống, từ người chung quanh và những điều đến từ bên trong con người chúng ta.

1. Nguyên nhân bên ngoài

Ngày nay sở dĩ các em thiếu niên tại Mỹ đánh bạc nhiều hơn trước là vì xã hội Mỹ không còn lên án chuyện cờ bạc nhưng bắt đầu chấp nhận nó như là một thú giải trí. Những sòng bạc và nơi bán vé số được mở ra khắp nơi, không còn giới hạn như trước. Riêng đối với thanh thiếu niên Việt Nam, cờ bạc cũng là một tệ trạng lan tràn khắp nơi, trong những khung cảnh, những hình thức khác nhau. Thứ nhất vì trong xã hội chúng ta, cờ bạc được xem như là một trò chơi, một món giải trí trong những lúc rảnh rỗi, trong dịp lễ tết, hội hè, trong những lúc gia đình họp mặt. Con em chúng ta nhìn thấy cha mẹ và người lớn chơi bài, đánh mạt chượt, chơi bầu cua cá cọp, một cách vui vẻ hào hứng, các em không biết những hậu quả tai hại, những đau đớn ê chề sau những cuộc chơi đó. Và khi có cơ hội các em cũng bắt chước những gì các em đã thấy nơi người lớn.

Như chúng ta đã biết, các em nhỏ thường hay bắt chước người lớn. Những gì các em thấy nơi cha mẹ và bạn bè của cha mẹ các em đều nghĩ là hay, là phải. Không những thế, các em thiếu niên còn có khuynh hướng muốn làm người lớn càng sớm càng tốt. Vì thế khi cơ hội đến để các em chơi bài đánh bạc, các em sẽ sung sướng nắm lấy cơ hội.

Một yếu tố khác nữa cũng có thể xếp hạng vào những nguyên nhân bên ngoài khiến con em chúng ta bị thu hút vào nạn cờ bạc, đó là cha mẹ, thầy giáo và những bậc hướng dẫn tinh thần không nói cho các em biết về những cám dỗ và những hậu quả nguy hiểm của cờ bạc để các em cẩn thận tránh xa. Vì thế con em chúng ta lớn lên cũng nghĩ đó là một trò chơi, một thú giải trí vô hại cho đến khi tính ham mê cờ bạc lôi cuốn và làm chủ các em.

2. Nguyên nhân bên trong

Có nhiều lý do từ bên trong khiến các em thiếu niên dễ vướng vào bệnh cờ bạc. Trước hết, có một số em bị lôi cuốn vào tệ trạng này qua những lần đánh cá với bạn về các trận thể thao, các cầu thủ. Bất cứ trong một trận banh nào, dù lớn hay nhỏ, những người có máu cờ bạc cũng tìm cách để có người đánh cá ăn tiền. Người ta không những đánh cá đội nào thắng, nhưng còn đánh cá từng cầu thủ và những yếu tố nhỏ nhặt khác trong một cuộc tranh tài thể thao. Các em thiếu niên, con em chúng ta vì vô tình và dại dột đã bị lôi cuốn vào đó. Các em nghĩ là vô hại và không lường được sự nguy hiểm của trò chơi đánh cá này.

Một nguyên nhân khác là những chuyện bài bạc rất là thu hút đối với các em. Các em chỉ bỏ ra một đồng mà có hy vọng được mười đồng, lời thêm đến 9 đồng, tức là 1 lời 9. Hy vọng được lời to như thế rất là thu hút với mọi người, nhất là với các em nhỏ chưa làm gì ra tiền. Ngoài ra, các em nhỏ, những người trẻ còn có tính thích liều lĩnh, thích làm những điều có tính cách nguy hiểm,phiêu lưu mà đánh cá hay đánh bạc là điều mang nặng tính cách liều lĩnh đó. Sự liều lĩnh trong cờ bạc thỏa mãn tính thích nguy hiểm và thích cảm giác mạnh nơi các em, vì thế dễ thu hút các em.

Ngoài những yếu tố trên, trong mỗi người chúng ta còn có tính háo thắng, tranh đua và muốn triệt hạ hay đánh bại người khác. Trong việc đánh bài đánh cá và cờ bạc luôn luôn có kẻ thua người thắng và nó gieo cho người ta cái hy vọng là mình sẽ thắng. Với hy vọng đó, người ta liều lĩnh lao đầu vào, đó khi đặt hết tiền của vào với hy vọng là mình sẽ được lời, với niềm mong ước là mình sẽ thắng được đối thủ.

Và yếu tố cuối cùng,cũng là yếu tố chính khiến nhiều người ham mê cờ bạc là vì lòng tham. Chúng ta ít có ai thỏa lòng với những gì mình có. Trái lại, chúng ta muốn có thêm, có nữa, có hơn người khác. Và cờ bạc là cơ hội, là con đường hứa hẹn thỏa mãn lòng tham trong chúng ta. Được giàu có mau chóng, được có nhiều tiền ngay trong giây lát, nhờ ở một chút liều lĩnh chứ không phải làm lụng khó nhọc ai mà không thích, và đó chính là nguyên nhân thu hút người lớn đánh bạc và rồi người lớn ảnh hưởng trên người trẻ, và lôi cuốn người trẻ vào chỗ ham mê cờ bạc (còn tiếp).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành