Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 72

Sửa Soạn cho Hôn Nhân

(Marriage Preparation -- The Dating Stage) STK 2:18-24

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

July 11, 2004

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

Introduction

* Buổi sáng hôm nay c/ta tiếp tục ~loạt bài giảng suy gẫm về ~vai trò & bổn phận trong gia đình của người cơ đốc

(Roles and responsibilities in Christian families)

> Trong ~tuần qua, c/ta đã học về trách nhiệm của các bậc cha mẹ (parents' responsibility)

phải nuôi nấng & chăm sóc con em của mình... đi theo đường lối của Chúa là thể nào

> C/ta cũng đã học về bổn phận của con cái (children's duties) đó là phải biết hiếu kính cha mẹ

... vì điều này làm đẹp lòng Chúa

> Sáng nay c/ta suy gẫm tiếp về 2 vai trò quan trọng nữa trong gia đình của người cơ đốc

- đó là tình nghĩa vợ & chồng (roles of husband and wife)

> Bắt đầu từ giai đoạn hẹn hò - trước khi bước vào hôn nhân -- hay gọi là the "Dating Stage" (đọc)

I. Những Mục Đích của Hôn Nhân

> Trước hết, c/ta cùng ôn lại tối thiểu 2 mục đích chính của hôn nhân (First, we review 2 main purposes of marriage)

1) Ngaòi mục đích để sinh sản ra nhiều trên khắp đất, ĐCT còn có nhiều ~mục đích khác cho hôn nhân

> 1 trong ~mục đích mà ĐCT sáng lập nên hôn nhân từ lúc ban đầu

... đó là hôn nhân đem đến ý nghĩa & hạnh phúc cho đời sống của c/ta

(One of the purposes for marriage that God established... is to bring a complete fulfillment for human races...)

# STK 3 -- sau khi ĐCT dựng nên người nam đầu tiên là Ađam - thì Ngài thấy chưa trọn vẹn... Ađam còn ~khoãng trống vắng trong cuộc đời... vì không có 1 người bạn đời giống mình... cho nên ĐCT đã làm cho Ađam ngủ mê, lấy 1 xương sườn, lấp thịt thế vào, dựng nên 1 người nữ là Êva - Ngài đem Êva đến cho Ađam và kết hợp 2 người trở thành vợ chồng -- đó là hôn nhân đầu tiên

(In the beginning, God saw an "empty void" in Adam life... because he had no companion

-- so God made a woman and joined them to become "one flesh" -- husband & wife - That's the first marriage)

# Có người nghĩ rằng hôn nhân là "mang 1 gánh nặng trên lưng hay đeo gông vào cổ"... nhưng đây không phải là mục đích của ĐCT khi Ngài sáng lập nên hôn nhân... nhưng ĐCT sáng lập nên hôn nhân là để thỏa mãn trọn vẹn nhu cầu cho đời sống của con người

(Marriage is not a curse as some believe... but it's a blessing that God has bestowed upon human races...)

2) Mục đích thứ 2, hôn nhân là nền tảng để xây dựng ~gia đình cơ đốc gương mẫu

& gia đình cơ đốc này chính là ~"bắp thịt" xây dựng H/T của Chúa ở trên đất

(Through Christian marriages, Jesus builds a foundation for families... that are the "muscles" of His church on earth)

> Từ hôn nhân, Chúa Giê-xu tạo dựng nên ~gia đình cơ đốc... để xây dựng H/T của Ngài

# Đi dự Đại Hội lần thứ XX ở Cali tuần qua... với 1 chủ đề thật là quan trọng & cần thiết

-- đó là "Xây dựng H/T Tương Lai" (Building the Future Church of Christ)

> Tôi học hỏi được biết bao nhiêu là ~phương pháp về việc c/ta là ~ng lãnh đạo hiện thời cần sửa soạn "chuyền đuốc" qua cho giới trẻ- để con em c/ta chuẩn bị lo việc lãnh đạo xây dựng H/T tương lai

> Nhưng ít người lại thấy rằng công việc xây dựng H/T tương lai của Chúa có khi phải bắt đầu từ giai đoạn sửa soạn cho chính con em của mình tìm kiếm được đúng ~người bạn cơ đốc trăm năm ngày hôm nay

... để có thể xây dựng được ~gia đình cơ đốc gương mẫu ngày mai... sẽ là ~rường cột xây dựng H/T Chúa

(Many do not realize that building the future church of Christ

begins at the dating stage of our children... on Whom God want them to marry?

> Because Christian dating shapes godly families... and godly Christian families build Christ's church on this earth)

> Nếu nhìn thấy ~mục đích quan trọng của hôn nhân như vậy... thì điều tư nhiên là các bạn phải cần cẩn thận để ra nhiều thì giờ sửa soạn cho hôn nhân: chọn cho đúng người -- hầu chính mình tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho cuộc sống này, và gia đình tương lai của mình giúp ích cho việc xây dựng H/T Chúa nữa

> Nếu c/ta là ~bậc cha mẹ cơ đốc -- phải hiểu rõ giai đoạn "Dating" của con em c/ta rất quan trọng

vì nó định mệnh đời sống hạnh phúc tương lai của c/nó & kể cả sự lớn mạnh của H/T Chúa nữa

> Như vậy điều tự nhiên là c/ta cần vào Kinh Thánh - để dạy dỗ & hướng dẫn ~tiêu chuẩn nào của Chúa về việc Dating... chứ không thể đi theo tiêu chuẩn của thế tục, của Hollywood, của soap operas... hay của Madison Ave....

(Someone said: There are at least 3 rings in marriage: 1st - the engagement ring, 2nd - the wedding ring

and then last -- the suffe-ring... but this is NOT what God has intended for marriage

> Many marriages failed because they did not follow the instruction as God designed for marriage

so let us look at some of God's standards for the preparation of marriage... at the dating stage)

II. Những Tiêu Chuẩn trong Hẹn Hò

1) Tiêu chuẩn thứ nhất là các bạn trẻ phải có lòng tin rằng... ĐCT biết rõ nhu cầu thầm kín của mình

và Ngài đã sửa soạn sẵn 1 người bạn đời tốt nhất cho mỗi một người c/ta

(As you enter the dating stage -- you must believe that God knows every aspects of your life; He knows your needs

> God is concerned about the man or woman with whom you will spend the rest of your life

and He has prepared a best person for you... so don't ever settle for the 2nd best

> In another word -- the first standard for Christian dating is that you must have Faith in God!)

# Trong Math. 10:29-31 -- Lời Chúa Giê-xu nhắc c/ta rằng -- "Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ."

> Chúa Giê-xu nói: "Nếu 2 con chim sẻ mà Đức Chúa Cha còn chăm lo... huống gì ĐCT không biết chăm sóc sẵn

1 người chồng hoặc người vợ tương lai cho các bạn sao?"

a) Với niềm tin này - điều c/ta cần có khi bước vào giai đoạn hẹn hò- đó là bạn phải kiên nhẫn, đừng vội vã...

vì ĐCT có thời điểm riêng của Ngài... để ban cho c/ta người bạn đơì đó

(You must learn to be patient... because God has His own timing... to bless us with that special person)

# Trong XEDTK -- c/ta thấy vì Môise quá vội vã muốn giải phóng dân tộc của mình chưa đúng thời điểm -- mà đã làm hỏng việc... cho đến khi Môise phải vào đồng vắng đợi thêm 40 năm

... thì mới được ĐCT gọi và sai trở về thành công trong việc giải cứu dân do thái ra khỏi ách nô lệ của người Êdíptô

> Xây dựng hôn nhân giống như là xây 1 căn nhà lầu... người ta phải kiên nhẫn đợi cho nền ximăng khô cứng

... rồi sau đó mới có thể xây trên đó ~kiểu nhà mình muốn, phải không?

# Bên california, họ có cuộc thi đua xây ~căn nhà trong vòng dưới 4 tiếng đồng hồ với cả trăm ~thợ xây chuyên môn

> Khi toán về hạng nhất được phỏng vấn bí quyết ở đâu -- họ trả lời: "Điều khó khăn nhất trong cuộc xây nhà cấp tốc này là sau khi đổ nền xi-măng xong, c/tôi phải đợi cho nó khô... rồi mới bắt đầu xây ~thứ khác ở trên đó"

> Họ biết điều này, cho nên khi đổ nền xi-măng... thì họ dùng nước sôi nóng hổi... để nền xi măng mau được khô

> Trong giai đoạn hẹn hò, thiết nghĩ mỗi người cần tối thiểu 1 năm trời để quen biết nhau

... để thật sự tìm hiểu kỹ về người bạn đời... xem có phải là người Chúa đã xếp đặt cho mình không?

(I believe... a minimum of a year is neccessary for each couple to really get to know each other... before marriage)

> Trong giai đoạn yêu đương... c/ta nên ghi nhớ 1 điều quan trọng -- đó là ai nấy đều chỉ muốn phô trương ~cái hay & đẹp của mình... tiếng anh gọi là "showing the "best Foot""

-- chứ chẳng ai muốn cho người kia thấy the "broken foot" là ~thoí hư nết xấu của mình....

> Giai đoạn hẹn hò là giai đoạn quan trọng để tìm hiểu kỹ về người bên kia - xem coi có ~cá tính (broken foot) gì mình không thích, hay chịu không nổi -- mà nên quyết định rút lui ngay

... hay bằng lòng chấp nhận ~cái ách này... đến suốt cả đời

> Xem coi người đó có khó tánh, ưa chưng diện lòe loẹt, dễ ghen tương, dễ nóng giận, xài tiền phung phí, lười biếng, kẹo kéo (stingy), thiếu trách nhiệm, không biết giữ gìn con mắt, có tánh ghiện thuốc, rượu hay tham lam cờ bạc, phim ảnh, internet không? để rồi mình không hối tiếc sau này....

(Be patient and take a lot of time during the dating period to discover each other -- Beware of the "broken foot" or bad habits of the other person & keep asking yourself that "Can I stand for these "bad" habits... for the rest of my life?")

(Someone said correctly: "It's better to be single... than married the wrong one!")

> Nếu là người cơ đốc -- các bạn cần nhiều thời gian trong giai đoạn hẹn hò để tìm hiểu rõ xem loại đức tin nào ng bạn trai hoặc bạn gái của mình có -- có phải là loại đức tin nông cạn, gỉavờ... hay loại đức tin thành thật không?

(Need a lot of time during dating... to check out your partner relationship with Christ?

To see if he/she has a shallow faith... or a real faith.... that can help you later to draw closer to Jesus....

# If you ask your boy/girl friend: "Do you want to go to church w/ me?" and the other person said: "Yes, I do" - then ask the next question: "How about tonight?" if he/she said: "Oh! Not tonight!"

... then you probably can tell what kind of faith that person has?)

> Để sửa soạn tìm gặp được người bạn đời tốt nhất mà Chúa đã xếp đặt cho chính mình -- thì điều tự nhiên là chính mỗi người c/ta cũng cần trở nên 1 người xứng đáng... để nhận lấy món quà quí gía ĐCT sắp sẵn cho mình...

(The more important issue is not to find the right person... but to be the right person yourself!)

> Các bạn không thể nào đòi hỏi ở Chúa ban cho mình tìm kiếm được 1 người có đức tính hiền lành, yêu mến Chúa, có trách nhiệm cao, tinh thần lãnh đạo, dễ chịu... mà chính mình chưa tập có ~đức hạnh này, phải không?

2) Tiêu chuẩn thứ 2 trong giai đoạn hẹn hò đó là các bạn cần cầu nguyện luôn để nhờ cậy Chúa soi sáng hướng dẫn cho mình khôn ngoan nhận diện ra người bạn đời trăm năm... mà Chúa đã sửa soạn cho mình

(The second standard in Christian dating is to pray constantly...)

> Muốn như vậy thì mỗi người c/ta phải tập có thì giờ tĩnh tâm (daily devotion) với Chúa Giê-xu mỗi ngày...

> Các bạn có cầu nguyện Chúa mỗi ngày để tìm gặp được người bạn đời... theo ý Chúa không?

(Do you have your own devotion time each day.... and do you pray for your future husband or wife?

> Do you spend equal time in front of a mirror, or TV, or the internet tube

... as the time you pray for your future partner? Because God knows who it is)

> Cũng không có gì hay bằng trong việc dating... là các bạn bắt đầu bằng lời một cầu nguyện với nhau

> Nếu người bên kia không thích, hay không đồng ý làm... thì có lẽ không phải là người Chúa chọn cho mình rồi đó

(The best way to break ice is to start your first date w/ a prayer -- to test if this is the person... God has prepared for U!)

3) Tiêu chuẩn thứ 3 đó là tìm kiếm ~nết na & đức hạnh -- trước mọi thứ khác

(The third standard in dating is to look for inward/godly characters in the person... before all other qualities)

> If ask -- "What do you look for... in a man... or in a girl... then what would be your answer?)

> Thế giới ngày nay thường chỉ chú trọng đến ~gía trị bên ngàoi của 1 người:

Nào là có kiểu tóc gì, mặc loại quần áo brand names nào, làm nghề gì, lái xe hiệu gì....

> Không phải ~điều này không quan trọng... nhưng Kinh Thánh nhắc c/ta phải tìm kiếm trước hết ~nết na và đức hạnh... vì ~điều này có giá trị lâu bền... và đem đến hạnh phúc thật...

> Trong I Phiêrơ 3:3 -- lời của sứ đồ Phiêrơ nhắc gì? "Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời." (Does the girl have a gentle spirit?)

> Does the man have a spiritual leadership gift... that can help you later to draw closer to Jesus....

> Trong Galati 5:22 -- lời nói & cử chỉ có ~dấu hiệu của 9 trái Thánh Linh không?

... ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ"

4) Tiêu chuẩn thứ 4 -- coi chừng ~cám dỗ tình dục bất chính ở ngoài phạm vị vợ chồng... trong giai đoạn hẹn hò

(Standard No. 4 - Beware and on guard of the sexual desires that can lead to temptations during the dating stage)

> Tình yêu giữa nam & nữ là 1 cảm xúc là tự nhiên - mà ĐCT đã đặt trong lòng của con người từ lúc ban đầu

> Khi lớn lên & khi đến tuổi trưởng thành, cùng các biến động mới trong cơ thể con người, ~khao khát của xác thịt mà c/ta không thể gạt bỏ hay từ chối được -- thì có 1 sức mạnh tính dục tự nhiên là sự hấp dẫn giữa nam & nữ

thu hút c/ta bước vào tình yêu với 1 người khác phái mình...

> Mặc dầu đây là điều tự nhiên... nhưng điều quan trọng là đừng bao giờ lầm nhẫn giữa tình yêu thật và tình dục

(The attractiveness between boys and girls is natural... but do not mix up between "love and lust")

> Tình yêu là gì? Nếu hỏi 100 người đang đi bộ trên đường... thì có lẽ c/ta có 100 định nghĩa khác nhau về tình yêu

và thiết nghĩ sẽ có nhiều người định nghĩa tình yêu... nghiêng về sự thoả mãn tình dục nhiều hơn...

> Trước hết là con cái Chúa -- các bạn phải biết phân biệt có nhiều ý nghĩa về chữ "tình"

a) Loại "tình" thứ nhất là loại "eros" -- đây là tình dục giữa nam và nữ (This is the sexual/physical attraction love)

> "Eros" không phải là xấu... vì ĐCT đặt trong lòng con người tình dục thu hút từ lúc ban đầu giữa nam và nữ

... nhưng "eros" có thời điểm & chỗ đứng riêng của nó... và tuyệt đối ở trong phạm vi của vợ chồng

(Eros love is not bad... because God created this sexual desire... but it has the proper time & place...)

# Chẳng hạn như 1 đống đất ở ngaòi vườn cây là 1 điều cần thiết để giúp ích cho cây cối mọc lên... nhưng nếu bạn đem đống đất này vào để ở giữa nhà... trong 1 tấm thảm trắng mới lót

... thì đống đất đó không còn có gía trị nữa, phải không?

(Eros love is a blessing from God... but only within the boundary of marriage; outside this boundary, it is a sin)

b) Loại "tình" thứ 2 là "Philêô" là loại tình huynh đệ -- brotherly love... tình bạn thân hữu, thân thuộc

> Đây là điều c/ta cũng cần có trong hôn nhân... mà qua tình bạn đời 2 người biết tôn trọng & hổ tương lẫn cho nhau

> Vì lý do đó mà người Việt c/ta có danh từ là "tình nghĩa" vợ chồng: trong đây có 2 phần

"Tình" yêu thu hút giữa nam nữ... và ơn "nghĩa" giữa 2 người bạn đời... đối xử với nhau cho trọn đời này

c) Loại "tình" thứ 3 là loại "agape" là loại tình yêu trọn vẹn... không đòi hỏi, không ích kỷ, không giới hạn, không dựa trên cảm xúc (feeling nor emotion)... nhưng dựa trên đặc tánh tự nhiên của người ban cho tình yêu...

# Có lẽ I Côrinhtô 13 diễn tả/định nghĩa cho c/ta thấy được phần nào của ~đặc tính về loại tình yêu này:

"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ..."

> ĐCT bày tỏ tình yêu "agape" này khi Ngài sai Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu xuống thế gian

chịu chết chuộc tội cho mỗi người c/ta & ban cho sự cứu rỗi linh hồn 1 cách như không

> Loại tình yêu này quan trọng trong hôn nhân... vì sẽ giúp vợ chồng hay tha thứ cho nhau

vì trong c/ta không 1 ai hoàn toàn... và cũng không có 1 gia đình nào mà không có ~lúc sẽ xung đột, lầm lỗi

> Cho nên khi bước vào giai đoạn hẹn hò -- các bạn phải có sự khôn ngoan phân biệt giữa "tình yêu & tình dục"

... và phải tránh xa ~cám dỗ tình dục ở ngaòi phạm vị của vợ chồng -- Làm sao đây?

a) Thứ nhất - hãy nhận biết rõ ~hậu qủa đau thương của tình dục... ở ngaòi phạm vi vợ chồng

(First, consider some of the painful consequences... of sex outside marriage)

> Tính dục xác thịt thu hút giữa nam và nữ là 1 điều tự nhiên Chúa đặt trong lòng con người -- không phải là tội....

nhưng khi tính dục đó không dùng theo mẫu của ĐCT - ở trong phạm vi vợ & chồng

thì sẽ gây nhiều hậu quả tai hại... trở nên tội trước mặt Chúa

> Ngày nay có biết bao nhiêu ~mối liên hệ bị đổ vỡ, hận thù, cay đắng... gây nên cũng là do tình dục bậy ba

> Thử hòi - nan đề của bịnh AIDS epidemic ngày nay... phần đông là vì ở đâu mà sanh ra?

> Còn ~bịnh veneral diseases STD cũng vì tình dục bừa bãi, phải không?

# Mỗi năm ước lượng 3 triệu người - tuổi thanh niên / thiếu niên ở Mỹ bị lây ~bịnh phong tình này

> Còn nan đề phá thai vì ăn ở không cưới hỏi đàng hoàng -- sanh đẻ bừa bãi & không nuôi con được

cũng chỉ vì tình dục xác thịt ô uế -- không có giới hạn gì hết...!

# Có ~1.2 triệu vụ phá thai mỗi năm ở Mỹ & trong đó có ~500,00 vụ phá thai trong tuổi thiếu niên dưới 18 tuổi

> Sự cám dỗ tình dục giống như miếng mồi béo... mà ai rốt vào thì chỉ tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi 1 thời gian ngắn mà thôi... sau đó là ~hậu quả đau thương đi theo sau suốt cả cuộc đời....

b) Thứ hai - Hãy luôn để lời của Chúa Giê-xu làm chủ mọi ý tưởng của c/ta...

(Second, let's our mind saturated with God's word -- taking every thoughts captive to the obedience of Christ)

# II Côr. 10:5 -- "Bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ"

> ~Ý tưởng bậy bạ và hành động xấu xa phát xuất ra... trong giai đoạn hẹn hò

là tùy ở ~gì c/ta đang xem, đọc hoặc đang nuôi trong lòng của mình

# Cuộc đời của mỗi người c/ta là 1 cuộn phim -- mà mỗi c/ta là ~tài tữ chính đóng phim đó...

> Các bạn biết - đóng phim thì các tài tử cần ~sript -- đó là ~lời mà ~tài tử phải học thuộc lòng khi ra đóng phim....

> Có 2 loại script trong đời sống của c/ta: ~thói tục của thế gian & lời Kinh Thánh...

> Cuộn phim mỗi c/ta đóng sẽ tùy thuộc vào con người bên trong của c/ta đang có loại script nào?

# ~Người chỉ thích nghe toàn là nhạc rock, rap -- kích thích tình dục xấu xa... theo các bạn họ sẽ đóng phim gì?

# ~Người chỉ thích xem ~phim ảnh ô dâm, kể dirty jokes... theo các bạn thì họ sẽ thích đóng phim gì trong lúc hẹn hò?

# Chỉ thích xem ~c/trình TV bạo động, chơi ~video bạo động -- họ sẽ đóng phim gì?

# Còn ~người có lời Chúa sống trong lòng mình mỗi ngày... theo các bạn họ sẽ đóng phim gì?

> Tuỳ theo loại script nào c/ta đang nuôi trong lòng mình - c/ta sẽ đóng lạoi phim đó... trong giai đoạn hẹn hò

> Muốn thành công trong lúc hẹn hò - phải nuôi tấm lòng của mình bằng ~lẽ thật từ trên cao -- như lời Kinh Thánh trong Philíp 4:8 đã dậy: "~điều gì chơn thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, tiếng tốt, nhơn đức đáng khen

-- thì anh em phải nghĩ đến...."

(Guard yourself from sexual temptations -- don't give the flesh the opportunities to overcome the spirit

... but always feed your souls, mind, thoughts... with "things from above")

c) Thứ ba - Tránh xa ~môi trường cám dỗ mình...

# II Tim. 2:22 -- "hãy tránh xa sự dâm dục"...

(Flee from youthful lusts -- this means to always put a distance between yourself and those temptations

... lest you become a victim...)

> Muốn tránh được thì trước hết phải để ý, đề phòng, canh giữ... thấy trước sự cám dỗ mà lo chạy xa/run away

... đừng có lại gần... cũng tìm kiếm cơ hội để sự đòi hỏi của xác thịt thắng lý trí của mình...

> Trong giai đoạn hẹn hò này - đừng bao giờ coi thường ~lúc mình ở riêng 1 mình với người mình đang date

-- để rồi phải đối diện với sự thúc đẩy/sai khiến của tình dục bậy bạ - mà không có cách thoát ra được

# 1 phương pháp hay nhất để tránh tình trạng này đó là do "Group Dating" first... hay "Double Dating" - đó là sự sinh hoạt chung trong ~nhóm nhỏ hay đi chơi chung với 1 vài cặp nữa

- chứ không nên để quá nhiều thì giờ ở riêng một mình với người mình đang yêu

(Avoid spending too much time alone w/ a date... that can create situations

-- that pressure you into the act of an adultery... outside of marriage; but always seek group activities!)

d) Thứ tư - Chống cự lại ~cám dỗ trước mắt... (Resist the devil...)

# Giacơ 4:7 -- "Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em."

# Câu chuyện của 1 cô thiếu nữ trẻ đẹp kia... cô khoãng 20 tuổi -- nhưng vẫn còn độc thân

> Tuy rất xinh đẹp... nhưng cô luôn có 1 đời sống thánh sạch, đứng đắn và lúc nào cũng cổ động sự trinh khiết...

> 1 số thanh niên đến hỏi cô - làm sao có thể sống 1 đời sống trong sạch được

- ở giữa 1 xã hội này có quá nhiều ~cơ hội mời mọc tình dục đến với mình? Bí quyết ở đâu?

> Cô gái trẻ đẹp trả lời: "Thưa các bạn, bí quyết rất căn bản -- là mỗi khi ~cơ hội cám dỗ tình dục đó đền gõ cửa lòng tôi, tôi không bao giờ tự bước ra mở cửa hết -- nhưng tôi luôn để Chúa Giê-xu mở cửa cho tôi... bằng lời cầu nguyện !"

> Cô cũng thường đem theo với mình 1 cuốn Kinh Thánh nhỏ -- bỏ trong ví...

> Nếu đang lúc đi date... mà người bạn trai mới quen kia có ~cử chỉ không được thích hợp -- là cô luôn móc cuốn Kinh Thánh nhỏ đó ra và xin phép cho mình đọc... thế là "cool off" người bạn trai

cho đến khi về đến nhà & không bao giờ gặp lại nữa

----------------------------------------

> Mong rằng lời Chúa sáng nay đã dậy dỗ cho c/ta thấy sự quan trọng của hôn nhân và giai đoạn hẹn hò là giai đoạn quan trọng nhất... vì nó định đóan hạnh phúc tương lai lâu dài của các bạn và kể cả tương lai của H/T Chúa nữa...

> Nếu biết quan trọng như vậy thì c/ta

1) Cần để thật nhiều thì giờ kiên nhẫn trong giai đoạn hẹn hò

... cho đến khi thấy rõ được người bạn đời... mà Chúa đã sửa soạn cho mình

2) Phải thường cầu nguyện luôn cho người chồng hoặc vợ tương lai củamình

3) Tìm kiếm ~nết na & đức hạnh -- trước mọi thứ khác

4) Canh chừng & tránh xa ~cám dỗ tình dục bất chính ở ngoài phạm vị vợ chồng...

> Hôn nhân là 1 tặng phẩm quí giá từ ĐCT ban cho loài người....

> Muốn có 1 hôn nhân tốt đẹp -- c/ta phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa -- dating by God's design...

> Nguyện xin Chúa giúp mỗi người c/ta sẽ luôn vâng theo ý Chúa -- đi trong đường lối và sự hướng dẫn của lời Chúa

hầu gặt hái được hạnh phúc lâu bền ở trên cuộc đời này....

(Powerpoint Presentation is available!)

-----------------------------------------

Lời Mời Gọi:

> Do you believe that God is concerned about your future husband or wife?

> Do you believe that knows your every needs... and has prepared a special person for you?

> Do you know that God loves you... and He wants you to find a complete fulfillment on this earth through marriage?

> But the reason that many marriages fail... is becasue we do not obey God's standards,

especially during the dating satge

# Survey shows more than 20 millions couples in US do not find happinness

> We need to seek God's guidances in Christian dating because there is no trial run in marriage

> We need to be patient... taking enough time to discover the special partner that God has preapred for you!

> We need to lay a spiritual foundation... through daily walk with Jesus to wise up during dating

> We need to follow God's instructions, and be on guard for the temptations at all cost...

> But first we need to have Jesus... to be the Lord and Savior of our life...

> Jesus cannot help us, show us, bless us... if He is not yet our Lord and Savior...

> You may go to church a lot, you may already have a religion... but never really invite Jesus into your heart

This morning - you have this opportunity to receive Him... and I want to help you to pray...

> The Bible said: "Today (not tomorrow) is the day of salvation..."