Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

“THẬP TỰ CHÚA CHỌN”

The Cross He Chose – Phi-líp/Philippians 2:6- 11

I. THẬP TỰ TÌNH YÊU (The Cross of Love)

A) Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài – Giăng 3:16

B) Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng

ta còn là tội nhân...” Rôma 5:8

C) Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước – 1 Giăng 4:12

II. THẬP TỰ VÂNG LỜI (The Cross of Obedience)

A) “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, nhưng

không theo ý con mà theo ý Cha” – Mathiơ 26:39

B) “Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống

khổ Ngài đã chịu” – Hêbơrơ 5:8

C) “Nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu kính Cha, Ta làm theo tất cả

những gì Cha truyền bảo” – Giăng 14:31

III. THẬP TỰ HI SINH (The Cross of Sacrifice)

A) “Ngài vốn có bản thể Đức chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng

với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ” - Phi-líp 2:6

B) “... chính Ngài tự bỏ mình” - Phi-líp 2:7a

C) “... hiến thân Ngài làm tế lễ và sinh tế” - Êphêsô 5:2

D) “...dùng huyết Ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật ở

dưới đất hay ở trên trời” – Côlôse 1;20

IV. THẬP TỰ CỨU CHUỘC (The Cross of Redemption)

A) Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài – Êph 1:7, 1 Phêrơ 1:19

B) Chúng ta được cứu chuộc bởi ân điển của Ngài - Rôma 3:23- 25

C) Chúng ta được “mua bằng một giá rất cao...” – 1 Côrinhtô 6:20

V. THẬP TỰ PHỤNG SỰ (The Cross of Service)

A) “Mang lấy bản thể của một tôi tớ” - Phi-líp 2:7b

B) “Cũng thế, Con Người đến không phải để được phục vu nhưng để

phụng vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người” –

Mathiơ 20:28

VI. THẬP TỰ KHIÊM NHƯỜNG (The Cross of Humility)

A) “Trở nên giống như loài người, có hình dạng giống như một người” -

Phi-líp 2:7c

B) “Ngài tự hạ mình xuống” - Phi-líp 2:8a

VII. THẬP TỰ SỰ CHẾT (The Cross of Death)

A) Chúa “chịu vâng phục cho đến chết” - Phi-líp 2:8b

B) Chúa “thậm chí chết trên cây thập tự” - Phi-líp 2:8c

C) “Ngài đã chết cho mọi người” – 2 Côrinhtô 5:15