Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

“TRÁCH NHIỆM TRONG HÔN NHÂN”

The Responsibilities In Marriage – Êphêsô/Ephesians 5:21

I. KÍNH YÊU CHÚA NHIỀU, THƯƠNG VỢ NHIỀU

(Love God much, Love wife much)

A) BIẾT NHU CẦU “Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm

cách làm cho vợ mình thỏa dạ (pleased)” (1 Côrinhtô 7:33).

B) YÊU THƯƠNG “Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình , chớ hề ở cay

nghiệt với người” (Côlôse 3:19). “... như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Êphêsô 5:25).

C) BỔN PHẬN “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ” (1 Côr. 7:3a)

D) TRÁCH NHIỆM TÂM LINH & CAO THƯỢNG Chồng phải cầu nguyện, tha thư, làm hòa với vợ (1 Côr. 7:5).

E) CHUNG THỦY “Chồng cũng không nên để (bỏ) vợ” (1 Côr. 7:11)

F) ĐẶC ÂN CHÚA BAN “Hãy ở VUI VẺ cùng vợ mình yêu dấu... hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ, là nơi người đi đến, chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan” (Truyền đạo 9:9, 10).

G) CÁCH ĂN Ở “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống” (1 Phierơ 3:7).

II. KÍNH YÊU CHÚA NHIỀU, THƯƠNG CHỒNG NHIỀU

(Love God much, Love husband much)

A) BIẾT NHU CẦU “Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy,

tìm cách cho đẹp lòng chồng mình” (1 Côrinhtô 7:34)

B) CHUNG THỦY “Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với

chồng bấy lâu...” (1 Côrinhtô 7:39) _ “... Chúa truyền rằng vợ không

nên lìa khỏi chồng” (1 Côrinhtô 7:10).

C) YÊU THƯƠNG “Hỡi kẻ làm chồng, Hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay

nghiệt với người” (Côlôse 3:19).

D) BỔN PHẬN “... Vợ đối (làm hết bổn phận) đối với chồng cũng vậy”

(1 Côr. 7:3b) _ Vợ “biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh,

trông nôm việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu

cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị lời chê bai nào” (Tít 2:4,5).

E) TRÁCH NHIỆM TÂM LINH & CHẤP NHẬN – Vợ cầu nguyện, tha

thứ, làm hòa với chồng (1 Côrinhtô 7:11)

F) VÂNG PHỤC “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng

phục Chúa” (Êphêsô 5:22).

H) KÍNH TRỌNG “... còn vợ thì phải kính chồng” (Êphêsô 5:33b).

“TRÁCH NHIỆM TRONG HÔN NHÂN”

The Responsibilities In Marriage – Êphêsô/Ephesians 5:21

I. KÍNH YÊU CHÚA NHIỀU, THƯƠNG VỢ NHIỀU

(Love God much, Love wife much)

I) BIẾT NHU CẦU “Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm

cách làm cho vợ mình thỏa dạ (pleased)” (1 Côrinhtô 7:33).

J) YÊU THƯƠNG “Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình , chớ hề ở cay

nghiệt với người” (Côlôse 3:19). “... như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Êphêsô 5:25).

K) BỔN PHẬN “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ” (1 Côr. 7:3a)

L) TRÁCH NHIỆM TÂM LINH & CAO THƯỢNG Chồng phải cầu nguyện, tha thư, làm hòa với vợ (1 Côr. 7:5).

M) CHUNG THỦY “Chồng cũng không nên để (bỏ) vợ” (1 Côr. 7:11)

N) ĐẶC ÂN CHÚA BAN “Hãy ở VUI VẺ cùng vợ mình yêu dấu... hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ, là nơi người đi đến, chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan” (Truyền đạo 9:9, 10).

O) CÁCH ĂN Ở “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống” (1 Phierơ 3:7).

II. KÍNH YÊU CHÚA NHIỀU, THƯƠNG CHỒNG NHIỀU

(Love God much, Love husband much)

A) BIẾT NHU CẦU “Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy,

tìm cách cho đẹp lòng chồng mình” (1 Côrinhtô 7:34)

B) CHUNG THỦY “Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với

chồng bấy lâu...” (1 Côrinhtô 7:39) _ “... Chúa truyền rằng vợ không

nên lìa khỏi chồng” (1 Côrinhtô 7:10).

C) YÊU THƯƠNG “Hỡi kẻ làm chồng, Hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay

nghiệt với người” (Côlôse 3:19).

D) BỔN PHẬN “... Vợ đối (làm hết bổn phận) đối với chồng cũng vậy”

(1 Côr. 7:3b) _ Vợ “biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh,

trông nôm việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu

cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị lời chê bai nào” (Tít 2:4,5).

E) TRÁCH NHIỆM TÂM LINH & CHẤP NHẬN – Vợ cầu nguyện, tha

thứ, làm hòa với chồng (1 Côrinhtô 7:11)

F) VÂNG PHỤC “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng

phục Chúa” (Êphêsô 5:22).

P) KÍNH TRỌNG “... còn vợ thì phải kính chồng” (Êphêsô 5:33b).

Bài12