Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

CẦU NGUYỆN PHẤN HƯNG CHO VỢ CHỒNG [Revival Prayer For The Couple]

Các nhà tâm lý học cho biết có 6 lãnh vực kiến tạo một hôn nhân lành mạnh là sự hiệp một, sự chấp nhận, vấn đề ân ái, lòng cam kết chung thủy, tinh thần tha thứ, và mục đích của gia đình tin kính Chúa. Vâng, nếu muốn có một hôn nhân lành mạnh thì cả vợ lẫn chồng phải càng đến gần Chúa thì sẽ càng cảm nhận được sự hạnh phúc, yêu nhau hơn.

1) Vợ chồng cầu nguyện với nhau sống chung thủy nhau

_ Mathiơ 18:20  

 

 

 

2) Vợ chồng cầu nguyện với nhau sống hòa hợp tâm tình nhau

_ 1 Phierơ 3:7  

 

 

 

CÁC VẤN ĐỀ VỢ CHỒNG CẦN CẦU THAY CHO NHAU XIN CHÚA GIÚP:

1- Đáp ứng nhu cầu tình cảm cho gia đình

2- Nhạy bén về nhu cầu của gia đình

3- Vấn đề đối thoại giữa vợ chồng và con cái được tốt đẹp

4- Lắng nghe cách cảm thông giữa vợ chồng và con cái

5- Cho người chồng (hay vợ) trung tín hướng dẫn gia đình lễ bái

6- Dành thì giờ quí báu cho gia đình để tỉnh nguyện và giải trí

7- Nhận thức tinh thần đồng đội để khích lệ, tương trợ lẫn nhau

8- Cảm nhận nhu cầu tâm linh, tình cảm, thể xác của từng ngưởi

9- Kết tỏa bông trái Thánh Linh trong đời sống

10- Xin Chúa thêm sức và ơn khôn ngoan để vượt qua căng thẳng

11- Có mối liên hệ mật thiết với Chúa và nghe được tiếng Ngài

12- Biết chấp nhận khuyết điểm và tha thứ cho nhau