Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

XIN CHÚA CHỬA LÀNH TỘI NÓNG GIẬN [Lord! Heal My Anger Sin]

Kinh thánh/Scripture: 1 Giăng 1:9

Các Bác sĩ Tâm Bệnh Học và Khải Đạo Học cho biết rằng một trong 6 lý do khiến các cuộc hôn nhân đỗ vở là tính nóng giận. Các Bác sĩ cho biết khoảng 80% của các vụ đỗ vở hôn nhân là vì tính giận dữ xung đột ra giữa vợ chồng. Và muốn được Chúa Thánh Linh phấn hưng trong lãnh vực này mỗi người vợ chồng cần quỳ gối và ăn năn tội nóng giận với Chúa với lòng thành thật và thống hối hầu Ngài thương xót mà giải phóng chúng ta khỏi sự nô lệ này.

1) Thừa nhận tính giận dữ là tội lỗi

_ Êphêsô 4:30-32  

 

 

 

2) Xưng tội giận dữ cùng Chúa

_ 1 Giăng 1:9  

 

 

 

3) Xin Chúa cất đi tính giận dữ

_ 1 Giăng 5:14  

 

 

 

4) Xin Chúa cho đầy dẫy Thánh Linh

_ Luca 11:13  

 

 

 

5) Luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh

_ 1 Têsalônica 5:18  

 

 

 

_ Êphêsô 5:19,20  

 

 

 

_ Rôma 8:29