Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 28

TÔN CAO DANH HIỆU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI [Praise The Names Of God]

Kinh Thánh/Scripture: Thi-thiên 9:10

Tôn cao và ca ngợi Danh Hiệu của Đức Chúa Trời là điều hết sức quan trọng trong việc thờ phượng. Bởi vì, thờ phượng Chúa là cơ hội quí báu cho mỗi con dân Chúa ngợi khen về các thần tánh, đặc tính, phẩm hạnh cao quí, và ý nghĩa thần học sâu sắc ẩn chứa trong Danh Hiệu tuyệt vời của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta có thể ton cao Danh Hiệu của Thiên Chúa khi chúng ta chúc tụng về Ngôi vinh hiển, quyền qui tối thượng của Ngài, Ca ngợi về quyền năng sáng tạo kỳ diệu của Ngài, Cảm tạ ơn thương xót của Ngài và cầu xin theo lòng nhơn từ đời đời của Ngài qua các Danh Xưng.

1) JEHOVAH-JIREH – Đấng Tiếp Trợ

_ Sáng thế ký 22:8,14  

 

 

 

2) JEHOVAH-RAPHA – Đấng Chửa Lành

_ Xuất ê 15:22-26  

 

 

 

3) JEHOVAH-NISSI – Đấng Chiến Thắng

_ Xuất ê 17:10-16  

 

 

 

_ 2 Côrinhtô 2:14  

 

 

 

4) JEHOVAH-MEKADDISH – Đấng Thánh Hóa

_ Lêviký 20:7,8  

 

 

 

_ 1 Côrinhtô 1:30  

 

 

 

_ Hêbơrơ 10:10,14  

 

 

 

5) JEHOVAH-SHALOM – Đấng Bình An

_ Các Quan Xét 6:22-24  

 

 

 

6) JEHOVAH-TSIDKENU – Đấng Công Chính

_ Giêrêmi 23:5,6  

 

 

 

_ Dân số ký 14:18  

 

 

 

_ Êsai 45:25  

 

 

 

7) JEHOVAH-SHAMMAH – Đấng Luôn Ở Cùng

_ Êxêchiên 48:35  

 

 

 

_ Hêbêrơ 13:5,6  

 

 

 

8) JEHOVAH-ROHI – Đấng Chăn Chiên

_ Thi-thiên 23:1,4,6  

 

 

 

_ 2 Samuên 7:8  

 

 

 

_ Thi-thiên 78:70-72