Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 34

CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÁNH ĐỒ [Pray For The Saints]

Kinh thánh/Scripture: Côlôse 1:9-14; Êphêsô 6:18

Ngày 29 tháng 1, năm 1985 Tướng Dozier của Hoa kỳ được thả tự do sau một thời gian bị quân khủng bố bắt giữ. Đứng trước Đài Truyền Hình tại Lamã Rome, ông chia sẻ kinh nghiệm như sau: “Trong suốt 6 tuần lễ qua, tôi được nhiều người cầu nguyện cho tôi. Một trong các lý do mà tôi có thể đứng tại đây là do kết quả của lời cầu nguyện của nhiều người.”

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cầu thay cho người khác?

Chúng ta có thể nhìn thấy 3 điều sẽ xảy ra như sau:

1) Vài điều xảy ra với chúng ta

2) Vài điều xảy ra với người khác

3) Vài điều xảy ra với Chúa.

1) Hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời

_ Côlôse 1:9  

 

 

 

_ Rôma 12:2  

 

 

 

_ Êphêsô 1:15-18  

 

 

 

2) Sâu nhiệm trong lời Chúa

_ Côlôse 1:9  

 

 

 

_ Êphêsô 3:18  

 

 

 

3) Sống đẹp lòng Chúa và sáng danh Chúa

_ Côlôse 1:10  

 

 

 

_ Êphêsô 4:1-3  

 

 

 

_ 1 Têsalônica 2:11,12  

 

 

 

_ 1 Têsalônica 4:1  

 

 

 

4) Làm việc lành cho người khác

_ Côlôse 1:10  

 

 

 

Giăng 15:16  

 

 

 

5) Hiểu biết Chúa nhiều hơn

_ Côlôse 1:10  

 

 

 

6) Thêm sức mạnh, niềm vui để chịu đựng

_ Côlôse 1:11  

 

 

 

_ Công vụ 5:40,41  

 

 

 

_ Êphêsô 3:16  

 

 

 

7) Luôn biết tạ ơn Chúa

_ Côlôse 1:12  

 

 

 

_ Êphêsô 1:11  

 

 

 

_ Công vụ 26:18  

 

 

 

_ Êphêsô 5:20