Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 37

BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KHÔNG?

Êphê-sô 4:14 “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.”

Trưởng thành (mature) không nhất thiết phải căn cứ trên tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, gia cãnh). Nếu Bạn có những đặc tính sau đây, Bạn là người trưởng thành hoặc đang trở thành người trưởng thành. Người trưởng thành (mature) là người:

1-Có suy nghĩ chính chắn …(Trước những sự việc: không vội vả quyết đoán, kết luận sớm).
2-Tự làm chủ được những hành động của mình (biết kềm chế, không để tình cảm thắng hơn lý trí).
3-Có lời nói đúng lúc , đúng chỗ, đúng người …
4-Biết giải quyết những vấn đề cách tốt đẹp, không để lại những hậu quả xấu.
5-Biết nhận lỗi khi phạm sai lầm.
6-Biết phân biệt đâu là chuyện riêng (cá nhân), đâu là chuyện chung (nhóm hay tập thể).
7-Có trách nhiệm với những hành động và lời phát biểu của chính
mình.
8-Sẵn sàng trả mọi giá để hoàn thành trách nhiệm khi nhận lãnh. (Giữ lời hứa khi đã hứa, trung tín, trung thành).
9-Biết phân biệt điều xấu và điều tốt.
10-Có tinh thần (team work), chịu làm việc chung với những người
khác để đạt được những mục tiêu cao đẹp.
11-Có lập trường (không dễ bị lung lay bỡi đám đông).
12. Sống có lý tưởng (mục đích).
ICô-rinh-tô 14:20 “Hỡi anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con; nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân.”
Lời Chúa muốn chúng ta trở nên người trưởng thành. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta là người trưởng thành để có thể giúp người khác cùng trưởng thành. Khi một Hội Thánh có nhiều người trưởng thành, Hội Thánh vững vàng và phát triển mạnh mẽ.
                                                                                                                          (Soạn thảo: MS Nguyễn Duy Trung)