Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

SỰ SA NGÃ (Backsliding)

Kinh thánh: Ô-sê 6:1

* Trạng thái của một người sa ngã là đánh mất đi tình yêu ban đầu với Chúa. Người đó không còn cảm thấy sự ngọt ngào khi tương giao và khi đọc lời Chúa nữa. Lối sống của người đó luôn làm buồn lòng Chúa Thánh Linh và cứ buông tha vào con đường sa đọa thuộc linh.

1) Không trở về cùng Đức Chúa Trời

_ 1 Các vua 11:9

 ___

 ___

2) Từ bỏ tình yêu ban đâù

_ Khải huyền 2:4

 __

 __

3) Khước từ lời dạy của Thánh Kinh

_ 2 Côrinhtô 11:3

 __

 __

_ Galati 3:1-3

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

_ Galati 5:4,7

 _

 _

 _

 _

4) Làm buồn lòng Chúa

_ Thi-thiên 78:57,59

 _

 _

 _

 _