Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

ĐỜI SỐNG PHỤC HƯNG (A Revival Life)

Kinh thánh: Sáng thế ký 35:1-15

* Đời sống phấn hưng là đời sống để Chúa điều khiển, làm chủ và thánh hóa mỗi ngày. Khi sống đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm gặp Chúa trong mọi nghịch như thuận cảnh, lúc vui hay buồn, lúc phước hạnh hay thử thách.

1) Chỉ có người thánh sạch mới có thể gặp Chúa được

_ Sáng thế ký 35:1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể bảo vệ chúng ta trong hoạn nạn

_ Sáng thế ký 35:5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Vì Đức Chúa Trời là “El-Shadai” tức là Đức Chúa Trời toàn năng (Omnispotent).

_ Trong Cựu Ước có 5 lần bàn thờ được lập:

1- Ápraham lập bàn thờ gần Batên (Sáng thế ký 12:8)

2- Tại Hebron (Sáng thế ký 13:8)

3- Y-sác xây bàn thờ tại Beerhaba (Sáng thế ký 26:25

4- Gia-cốp xây bàn thờ tại Shechem (Sáng thế ký 33:20)

5- Tại Batên (Sáng thế ký 35)

3) Chỉ có Đức Chúa Trời mới thay đổi cá tính của chúng ta và ban phước cho chúng ta

_ Sáng thế ký 35:9-15

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia-cốp đã gặp Chúa 2 lần:

1) Sáng thế ký 28:13

 

 

2) Sáng thế ký 32:28

 

 

• Đức Chúa Trời đã gặp Ápraham (Sáng thế ký 17:1)

• Đức Chúa Trời đã gặp Y-sác (Sáng thế ký 28:3)

• Đức Chúa Trời đã gặp Gia-cốp (Sáng thế ký 35:11; 43:14; 48:3)