Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

ĐIÊÙ KIỆN ĐỂ QUỐC GIA ĐƯỢC PHỤC HƯNG (National Conditions For Revival)

Kinh thánh: 2 Sử ký 29:1-36

* Khi xưa Chúa lập giao ước cùng với dân sự Ngài rằng nếu họ vâng giữ điều răn, hết lòng thờ phượng Ngài và phụng sự Ngài thì sẽ được ban phước dư dật cũng như bình an bốn phía. Nhưng nếu bội giao ước thì sẽ chuốc lấy hậu quả thảm thương. Tuy nhiên, khi dân sự của Ngài phạm tội thì Chúa cũng mở lòng thương xót mà tha thứ cho.

1) Cửa đền thờ được mở và sửa chữa

_ 2 Sử ký 29:3

 

 

2) Giao ước được tái lập với Đức Chúa Trời

_ 2 Sử ký 29:10

 

 

3) Các thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình thánh sạch

_ 2 Sử ký 29:15-16

 

 

 

 

4) Đền thờ được thánh hóa

_ 2 Sử ký 29:15

  

5) Đền thờ được dọn sạch sẽ

_ 2 Sử ký 29:16

 

 

6) Của lễ được dâng lên Đức Chúa Trời

_ 2 Sử ký 29:22

 

 

Kết quả của một quốc gia được phấn hưng:

a) Vua Êxêchia và cả dân sự đêù vui mừng

_ 2 Sử ký 29:36

 

 

b) Cả thành Giêrusalem đêù vui mừng

_ 2 Sử ký 30:26