Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

ĐỜI SỐNG ĐƯỢC CHÚA PHẤN HƯNG (A Revival Life)

Kinh thánh/Scripture: Công vụ 26:12-18

* Thánh Phao lô đang trên đường đến thành Đamách, thì ông bị quyền năng của Chúa bắt phục và biến đổi cuộc đời của ông thành sứ giả rao giảng Phúc Âm cho Ngài. Đời sống đầy dẫy Thánh Linh cũng là đời sống được Chúa phấn hưng tâm

linh. Thiên Chúa thường ban năng quyền Thánh Linh trước khi Ngài sử dụng đời sống đó.

1) Ánh sáng Phúc Âm chiếu rọi vào con người tội lỗi của Sau-lơ

_ Công vụ 26:13

 

 

2) Quyền năng của Chúa bắt phục Sau-lơ

_ Công vụ 26:14,15

 

 

 

 

 

3) Chúa kêu gọi Sau-lơ làm sứ giả rao giảng Tin Lành cứu rỗi

_ Công vụ 26:16-18