Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 21

DẤU HIỆU CỦA ĐỜI SỐNG PHỤC HƯNG (The Marks Of A Revival Life)

Kinh thánh/Scripture: 1 Samuên 7:1-17

Câu gốc: 1 Samuên 7:3

* Hội thánh Chúa ngày nay cần nhiều đời sống phục hưng để nhận lãnh quyền năng Thánh Linh mà rao giảng Tin Mừng Cứu rỗi cho nhiều người. Môn đồ thật của Chúa Cứu Thế luôn phản ảnh những dấu hiệu cao quí này.

1) Ăn năn tội lỗi (Repent your sins)

a) Hạ mình

_ 2 Sử ký 7:4

 

 

b) Hết lòng tìm kiếm

_ Giêrêmi 29:13

 

 

c) Xưng tội của mình ra

_ 1 Giăng 1:8-9

 

 

d) Ăn năn qua hành động

_ Công vụ 3:19

 

 

2) Đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh (Be filled with the Holy Spirit)

a) Trong ngày Lễ Ngũ Tuần “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh...” Công vụ 2:4

b) “Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Công vụ 4:31)

3) Yêu thương nhau & linh hồn hư mất (Love others & the losts)

a) Công vụ 2:46

 

 

b) Công vụ 2:40

 

 

 

4) Hăng say giảng đạo (Eager to preach the Gospel)

a) Công vụ 4:31 “...giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ”

b) Công vụ 5:42 “Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ

 

 

 

 

c) Công vụ 6:4 “Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo”