Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 27

NGƯỜI MỚI TRONG CHÚA CỨU THẾ (A New Creature In Christ Jesus)

Kinh thánh/Scriture: 2 Côrinhtô 5:17

* Người được đổi mới trong Chúa Cứu Thế là người đang được Chúa phấn hưng tâm linh. Người đó sẽ có mối liên hệ mới mẽ và thân thương với Thiên Chúa cũng như với mọi ngưới. Quí vị đang có mối liên hệ tươi mới, ngọt ngào, và linh động mỗi ngày chưa? Hãy tìm kiếm Chúa hết lòng thì Ngài sẽ ban thưởng lại cho quí vị.

1) Mới Trong Mối Liên Hệ Với Đức Chúa Trời

(New In His Relations To God)

a) Con người mới ở trong Chúa (New person in Christ)

_ Lòng mới và thần linh mới (Êxêchiên 36:26)

_ Một đời sống công chính (1 Giăng 2:29)

_ Biết yêu thương anh trong Chúa (1 Giăng 4:7,8)

_ Đắc thắng thế gian (1 Giăng 5:4,5)

_ Không phạm tội cùng Chúa (1 Giăng 3:9; 5:18)

b) Đối với luật pháp của Chúa (to the law of God)

_ Giăng 3:18

 

 

b) Đối với quyền tể trị của Chúa (to the government of God)

_ Êphêsô 2:12,19

 

 

 

 

2) Mới Trong Mối Liên Hệ Với Con Người (New In His Relations To His Fellow Man)

a) Trách Nhiệm Mới (New in responsibility)

_ 2 Côrinhtô 5:20

 

 

_ 2 Côrinhtô 5:19

 

 

_ Giăng 13:34-35

 

 

 

 

b) Cơ Hội Mới (New in opportunity)

_ Rao Giảng Phúc Âm của Chúa cho người khác

_ Mác 16:15

 

 

_ Công vụ 1:8

 

 

 

 

_ “... làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” Êphêsô 2:10

3) Mới Trong Kinh Nghiệm Sống Đạo (New In His Experience Of Christian Life)

a) Sự Bảo An ở Trong Chúa (Security in God)

b) Niềm Hi Vọng ở Trong Chúa (Hope in God)

c) Sự Tương Giao Với Thiên Chúa (Communion With

God)

d) Sự Hiện Diện Của Chúa Cứu Thế trong tâm hồn

(The indwelling of Christ Jesus in life)