Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 28

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN PHẤN HƯNG TÂM LINH CÁ NHÂN (A Way to Personal Revival)

* Không có một phương cách nào dẫn đến sự phấn hưng tâm linh ngoại trừ cách thật lòng ăn năn hối cãi tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa và hứa nguyện từ bỏ tội lỗi mà quay trở về sống theo lẽ công chính của Thiên Chúa.

1) Xưng nhận và buồn rầu về tội lỗi mình

(Accompanied with Godly sorrow)

_ Thi-thiên 38:18

 

 

_ Luca 15:21

 

 

2) Thành khẩn xưng tội cùng Chúa (be sincere and unreserved)

_ Thi-thiên 32:5

 

 

_ Thi-thiên 51:4

 

 

_ Thi-thiên 25:11

 

 

3) Thái độ hạ mình xưng tội cùng Chúa (be humble in confession with God)

_ Nêhêmi 9:33

 

 

_ Giêrêmi 3:25

 

 

_ Luca 18:13-14

 

 

 

 

4) Từ bỏ tội lỗi (Forsaking sin)

_ Châm ngôn 28:13

 

 

_ 2 Sử ký 7:14