Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

SỰ MÙ LÒA TÂM LINH & TẦM NHÌN TÂM LINH (The Spiritual Blindness and Sight)

* Có hai sự khác biệt giữa tình trạng mù lòa tâm linh và tầm nhìn tâm linh. Bài Thánh Ca chép rằng Xin Chúa mở mắt con, Xin Chúa mở mắt con đặng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Vâng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể mở mắt để

chúng ta nhìn thấy tầm nhìn tâm linh, ánh sáng Phúc âm cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-su. Người có tầm nhìn tâm linh sẽ có tầm nhìn về Thiên Chúa và con người hay mọi vật chung quanh khác với sự mù lòa tâm linh.

1- Sự Mù Lòa Tâm Linh (Spiritual Blind)

a) Tình trạng mù lòa tâm linh vì không biết tìm kiếm Chúa

_ Rôma 3:11

 

 

b) Không nhìn thấy vẽ tuyệt mỹ của ảnh tượng của Chúa Cứu Thế Giê-su

_ Êsai 53:1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Không nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời

_ Rôma 11:5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Không nhìn thấy điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời

_ 1 Côrinhtô 2:9-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Cứu Thế

_ Khải huyền 3:15-18 _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Không nhìn thấy nhu cầu để được tái sinh

_ Giăng 3:3-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Không nhìn thấy lầm lỗi của mình

_ Êphêsô 2:1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Tầm Nhìn Tâm Linh (The Spiritual Sight)

a) Nhìn thấy điều lỗi lầm trong chúng ta

_ Rôma 7:23

 

 

b) Chúng ta thấy Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-su

_ Hêbơrơ 2:9

 

 

c) Chúng ta nhìn thấy những lời hứa thuộc linh

_ 1 Côrinhtô 2:9

 

 

_ Hêbơrơ 11:13

 

 

d) Nhìn thấy tương lai cuối cùng của cuộc đời theo Chúa

_ Hêbơrơ 11:7

 

 

_ Gia-cơ 5:11

 

 

e) Nhìn thấy vẽ mỹ đức của Chúa Cứu Thế

_ 1 Phierơ 1:8