Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 31

CON NGƯỜI THUỘC LINH (The Spiritual Man)

* Người thuộc linh luôn sống bởi năng quyền, khôn ngoan, và tình yêu thương của Thiên Chúa. Người thuộc linh không sống theo bản ngã xác thịt, không suy tư và hành động theo cảm xúc nhất thời, không sống trong môi trường tội lỗi. Nhưng người thuộc linh sống trong môi trường tâm linh lành mạnh, sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, sống theo thánh ý tốt lành của Ngài trong Thánh Kinh dạy bảo.

1- Người thuộc linh là người phải được tái sanh

* Giăng 3:3

 

 

 

2- Người thuộc linh là người bước đi theo Thánh Linh

* Galati 5:16

 

 

3- Người thuộc linh là người sống bởi sức mạnh thuộc linh

* Êphêsô 3:16

 

 

4- Người thuộc linh là người cần phải ăn thức ăn thuộc linh

* Giăng 6:51

 

 

* 1 Phierơ 2:2

 

 

5- Người thuộc linh là người phải sống trong môi trường tâm linh

* Côlôse 3:1

 

 

* Êphêsô 2:6

 

 

6- Người thuộc linh là người phải đặt đức tin trên tầm nhìn.

* 2 Côrinhtô 5:7