Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI THUỘC LINH (The Life Of The Spiritual Man)

* Lối sống của người thuộc linh khác với người sống theo xác thịt. Bởi vì người thuộc linh là người biết Chúa, kính yêu Chúa hết lòng, luôn vui thỏa trong ơn Chúa và hết lòng đặt niềm tin nơi Ngài.

1- Người thuộc linh là người biết Chúa

* Giăng 17:3

 

 

2- Người thuộc là người kính yêu Chúa

* Giăng 12:32

 

 

3- Người thuộc linh là người tin cậy Chúa

* Philíp 1:6

 

 

* Philíp 4:13

 

 

4- Người thuộc linh là người thỏa lòng và luôn vui mừng trong Chúa

* Philíp 4:4