Kinh thánh/Scripture: 2 Sử ký 14 – 16:1-14
* Lòng mong ước của Thiên Chúa là muốn nhìn thấy nhiều đời sống con dân Chúa được phục hồi tâm linh và sống lành mạnh trong ân điển cứu chuộc của Ngài hầu chờ đón ngày Ngài tái lâm rước con dân Ngài về thiên quốc.
1) Sự Khôi Phục - 1 Các vua 15:9-15
a) Các thần tượng bị phá hủy
_ 1 Các vua 15:12
b) Thái hậu bị cách chức
_ 1 Các vua 15:13
c) Đền thờ của Đức Chúa Trời được tái thiết
_ 1 Các vua 15:15
* Sự khôi phục tâm linh đạt được cách hoàn chỉnh khi con dân Chúa dứt khoát lánh xa và ghê tởm nó.
_ 2 Côrinhtô 6:14-7:1
Êsai 1:10-19
2) Kẻ Thù Ê-thi-ô-bi Bị Đánh Bại
a) A-sa cầu khẩn cùng với Đức Chúa Trời
_ 2 Sử ký 14:9-15
b) Tội lỗi chúng ta bị hủy diệt khi chúng ta phó thác đời sống mình cho Chúa hoàn toàn và để Ngài điều khiển thay vì để cho tội lỗi cai trị.
_ Rôma 6:12-14
3) Giai Đoạn Phục Hưng
a) Lời động viên của A-xa-ria cho vua A-sa
_ 2 Sử ký 15:1-7
b) Hành động can đảm của vua A-sa
* Trừ bỏ thần tượng
_ 2 Sử ký 15:8
_
_
* Tu bổ lại bàn thờ của Đức Giê Hô Va
_ 2 Sử ký 15:8
_
_
* Hết lòng tìm kiếm Đức Giê Hô Va
_ 2 Sử ký 15:12
_
_
c) Thành quả phục hưng
* Niềm vui phấn hưng và sự bình an tràn ngập tâm hồn
_ 2 Sử ký 15:15
_
_
_ 2 Sử ký 15:18
_
_
_