Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 37

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SA SÚT THUỘC LINH (A Path To Spiritual Ruin)

Kinh thánh/Scripture: Sô-phô-ni 3:1-7

* Con đường dẫn đến sự sa sút thuộc linh là khi chúng ta không vâng theo lời Chúa dạy bảo, không đặt trọn niềm tin nơi Chúa, không thành thật với Chúa và người khác... Nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng ta nhìn xem Chúa là chân lý, là tình thương, và cái neo đức tin để bám trên hành trình theo Ngài.

1- Thái độ chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Rebellion)

a) Không vâng lời (Disobedience)

b) Không chịu sửa đổi

c) Không nhờ cậy Chúa

d) Không đến gần Chúa.

2- Thái độ dối trá trước mặt Chúa (The arrogant attitude)

a) Làm ô-uế nơi thánh

b) Làm quanh quẹo luật pháp

3- Thái độ đàn áp người khác (Oppression)

_ Các thầy tế lễ và quan xét đã lạm dụng quyền thế để

đàn áp dân chúng cách không thương xót.