Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 40

THẾ NÀO LÀ LÀM BUỒN ĐỨC THÁNH LINH (How to grieve the Holy Spirit)

Kinh thánh/Scripture: Êphêsô 4:25-32

* Chớ làm buồn lòng Chúa Thánh Linh là mạng lịnh Chúa truyền cho con dân Chúa. Những tội lỗi dù nhỏ hay lớn đều làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Khi Chúa Thánh Linh buồn phiền chúng ta thì mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài bị tắt nghẽn và gián đoạn. Xin Chúa giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa Thánh Linh mỗi ngày.

1. Tội nói dối

_ Êphêsô 4:25

 

 

2. Tội giận dữ

_ Êphêsô 4:26

 

 

3. Tội trộm cắp

_ Êphêsô 4:28

 

 

4. Lời nói hung dữ

_ Êphêsô 4:29

 

 

5. Sự cay đắng trong lòng

_ Êphêsô 4:31