Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 43

“CÓ TIẾNG SỐNG, NHƯNG MÀ LÀ CHẾT” (You have a reputation of being alive, but you are dead)

Kinh thánh/Scriture: Khải huyền 3:1-6

* Có bao giờ quí vị nghỉ rằng mình đang theo Chúa sống cho công việc nhà Chúa mà mình thật ra đang chết khô dần về phần thuộc linh chăng? Nếu quí vị đang sống ở tâm trạng này thì hãy ăn năn mà quay trở lại cùng Chúa.

1. Nguyên nhân của Hội thánh chết _ Sạt-đe

a) Không làm trọn công việc Chúa giao phó

_ Khải huyền 3:2b

 

 

b) Không làm đẹp lòng trước mặt Chúa

_ Khải huyền 3:2b

 

 

c) Quên lãng đạo lý của Chúa dạy bảo

_ Khải huyền 3:3a

 

 

d) Làm ô uế đời sống

_ Khải huyền 3:4

 

 

e) Không chuẩn bị tiếp đón Chúa

_ Khải huyền 3:3b

 

 

2. Chúa Cứu Thế cảnh tỉnh Hội thánh Sạt đe

a) Chúa bảo Hội thánh Sạt đe trước hết phải:

_ “Hãy tỉnh thức” (Khải 3:2)

_ “Hãy nhớ lại” (Khải 3:3)

_ “làm cho vững” (khải 3:2)

_ “ăn năn đi” (Khải 3:3)

3. Chúa khích lệ Hội thánh Sạt đe:

a) “Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng” (Khải 3:5)

b) Chúa sẽ để tên vào sách sự sống (Khải 3:5b)