Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 48

SỨ GIẢ PHỤC HƯNG MÔI-SE (The revivalist Moses)

Kinh thánh/Scripture: Xuất-ê 33:1-16

* Môi se được gọi là sứ giả phục hưng bởi vì ông được Chúa kêu gọi, chuẩn bị, và đại dụng để giải phóng dân sự ra khỏi nhiều nổi thống trị của kẻ thù. Không những ông kêu gọi dân sự ăn năn tội lỗi mà còn cầu thay cho dân sự của ông với cả tấm lòng cưu mang cho những linh hồn hư mất và cho ngay cả tương lai của dân tộc ông.

1. Môi-se tuyên đọc lời Chúa cho dân sự

_ Xuất-ê 33:5

 

 

2. Môi-se kêu gọi dân sự ăn năn tội lỗi của họ

_ Xuất-ê 33:5b

 

 

3. Môi-se dựng lại “Hội mạc” nơi thờ phượng Chúa

_ Xuất-ê 33:7

 

 

4. Môi-se cầu thay cho dân sự

_ Xuất-ê 33:11-16