Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 51

NHỮNG BƯỚC CẦN ĐỂ PHẤN HƯNG TÂM LINH (The neccesary steps for spiritual revival)

Kinh thánh/Scripture: Thi-thiên 139:23-24; Galati 2:20

* Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi, là Thần Lẽ Thật, là Đấng cầu thay cho chúng ta và cũng là Đấng khải thị cho chúng ta biết về thực trạng tâm linh của mỗi con dân Chúa. Ngài chỉ rõ cho chúng ta biết từ tính tình, tính chất, và tội lỗi từ nhỏ đến lớn của chúng ta. Nhưng Ngài muốn mỗi chúng ta tự giác xưng các tội đó ra và cầu xin Ngài chỉ các tội nào mà chúng ta chưa hề để ý tới. Có bao giờ quí vị tự kiểm và xin Chúa Thánh Linh giúp mình xét lại từng lãnh vực trong cuộc sống mình chưa trong dịp kiêng ăn và cầu nguyện cho cá nhân mình? Hãy cùng nhau kiểm điểm lại đời sống mình qua các lãnh vực như sau:

1) Linh kiêu ngạo (a spirit of pride)

2) Thái độ không chịu học hỏi (A spirit of unteachable)

3) Tính hay nóng giận (A spirit of anger)

4) Tính cố chấp (A spirit of self-will)

5) Tính sợ hãi (A spirit of fear)

6) Tính hay ganh tị (A spirit of jealouscy)

7) Tính gian dối (A spirit of dishonesty)

8) Thái độ thiếu đức tin (An unbelieving attitude)

9) Tình trạng khô hạn tâm linh (A spiritual dryness)

10) Tính không cần người khác giúp đỡ (An independent

attitude)