"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 4:10).
Câu hỏi suy ngẫm: Người chủ giao cho đầy tớ các ta-lâng để làm gì? Tại sao người nhận một ta-lâng đem giấu ta-lâng mình đã nhận? Có thật sự vì sợ làm mất tiền của chủ? Chúa khen thưởng và quở trách dựa trên tiêu chuẩn nào? Ta-lâng Chúa giao cho bạn là gì? Bạn đang sử dụng như thế nào?
Chúa ban cho mỗi chúng ta những ân tứ khác nhau, giống như người chủ giao cho các tôi tớ của mình số vốn liếng khác nhau. Dầu bạn có nhiều ơn hay ít, Chúa muốn sử dụng để đem lợi ích cho Ngài. Ngài sẽ không hài lòng nếu chúng ta đem ân tứ đi chôn giấu. Khi nào chúng ta rơi vào tình trạng chôn giấu ân tứ?
1. Chúng ta có thể chôn giấu ân tứ vì không hay rằng mình có ân tứ. Có người nghĩ rằng mình chẳng có ơn nào cả, nên chẳng muốn gánh vác công việc gì trong nhà Chúa dầu nhỏ hay lớn. Tuy nhiên, Lời Chúa cho biết: mỗi người chúng ta là một chi thể trong Thân thể của Chúa. Chẳng có chi thể nào là không có khả năng hay vô dụng trong cơ thể. Chúng ta cần khám phá những ân tứ của mình, trau dồi và sử dụng chúng để phục vụ Chúa.
2. Chúng ta có thể chôn giấu ân tứ vì nghĩ rằng mình quá bận rộn với cuộc sống. Tuy nhiên Chúa cho ai cũng có 24 giờ mỗi ngày để sống. Vấn đề là chúng ta có biết sắp xếp ưu tiên. Dầu ít hay nhiều, chính thức hay không chính thức, âm thầm hay lộ diện, cách này hay cách khác, mỗi người phải biết dùng ân tứ Chúa cho góp phần xây dựng nhà Chúa. Đừng đóng vai trò một chi thể tê liệt trong Thân thể Chúa.
3. Chúng ta có thể chôn giấu ân tứ vì bất mãn. Chúng ta bất mãn với mục sư, với ban chấp hành hay với các tín hữu khác và không muốn cộng tác với Hội thánh. Có những trường hợp Hội thánh đi sai lời Chúa trầm trọng, và lương tâm không cho phép bạn hợp tác với Hội thánh. Tuy nhiên, chúng ta thường bất mãn vì tự ái nhiều hơn. Chúng ta cần nhờ Chúa để tha thứ nhau, chấp nhận nhau mà xây dựng nhà Ngài.
Cảm ơn Chúa ban cho con các ân tứ để phục vụ Ngài. Xin Chúa cho con biết khám phá, trau dồi và sử dụng chúng để danh Chúa được vinh quang.
(c) 2024 svtk.net