Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Vì Vinh Quang Chúa

I Cô-rinh-tô 10:23-11:1

"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (c. #31) Câu hỏi suy ngẫm: Theo Phao-lô, người tin Chúa phải sống theo những nguyên tắc nào? Những nguyên tắc này nhằm mục đích gì? Bạn áp dụng những nguyên tắc này ra sao trong việc làm ăn buôn bán, học hành, hay những phương diện khác của cuộc sống? Phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay là cao điểm của những điều Phao-lô đề cập từ chương 8, về việc ăn đồ cúng. Chúng ta có thể tóm tắt những điều đó như sau: Thần tượng là hư không nên đồ cúng không có gì là ô uế. Tuy nhiên, vì không muốn gây hiểu lầm cho người khác và không muốn bị kể là đã dự phần vào việc cúng tế thần tượng nên ta sẽ không ăn đồ cúng. Những câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc là những nguyên tắc chung, người tin Chúa cần biết để áp dụng vào đời sống hằng ngày. Những nguyên tắc đó là: 1. Khi tin theo Chúa, chúng ta không bị cấm đoán điều gì, tuy nhiên chúng ta chỉ làm những điều hữu ích và có tính cách gây dựng (c. #23). 2. Phương châm của đời sống người tin Chúa là tìm lợi ích cho người khác chứ không tìm lợi ích cho mình (c. #24). 3. Người tin Chúa không bị cấm đoán về một thức ăn nào cả, vì tất cả đều đến từ Chúa (c. #25,26). Phao-lô nói "vật gì bán ở hàng thịt" vì vào thời đó, hầu hết những loại thịt bày bán ngoài chợ đều được đem cúng trong các đền thờ tà thần. 4. Việc ăn uống ở nhà người chưa tin là vấn đề cá nhân, tùy quyết định của từng người (c. #27). 5. Nếu người chưa tin cho biết trước những thức ăn dọn ra là đồ đã cúng thì chúng ta không nên ăn để tránh gây hiểu lầm cho họ (c. #28,29). Người tin Chúa không bị ràng buộc với những luật lệ khắt khe, nhưng chỉ cần sống theo một nguyên tắc duy nhất: chỉ làm tất cả những điều gì mang lại vinh quang cho Chúa. Thực hành nguyên tắc đó, chúng ta sẽ không phải thắc mắc: việc nầy tôi có nên làm hay không, việc kia Kinh Thánh có cấm hay không, v.v... Thật ra chúng ta chỉ cần đặt câu hỏi: Việc tôi làm có đem lại vinh qunag cho Chúa hay không? Cùng với phương châm làm rạng Danh Chúa, Phao-lô cũng nhắc chúng ta hãy "gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc" (c. #33). Đây không phải là thái độ thỏa hiệp hay đi hàng hai, nhưng là sống vì lợi ích của người khác để đưa họ đến sự cứu rỗi. Đây chính là tâm tình của Chúa Giê-xu mà Phao-lô đã bắt chước và ông muốn tất cả những người tin Chúa cũng theo đó mà sống. Xin giúp con trong cuộc sống hằng ngày, chỉ làm những điều mang lại vinh quang cho Chúa và lợi ích cho người khác để con đưa được nhiều người đến với Ngài.

(c) 2024 svtk.net