13 Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh-mẽ. 14 Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.
15 Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa: Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. 16 Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. 17 Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, 18 vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quí trọng những người dường ấy.
1. Xin cho biết những mạng lệnh Phao-lô nêu ra trong câu 13-14, ý nghĩa và áp dụng:
|
MẠNG LỆNH |
Ý NGHĨA |
ÁP DỤNG |
Câu 13a |
|
|
|
Câu 13b |
|
|
|
Câu 13c |
|
|
|
Câu 13d |
|
|
|
Câu 14 |
|
|
|
2. Xin cho biết lời dặn dò của Phao-lô về những người được nêu tên trong các câu 15 và 18:
|
TÊN |
ĐẶC TÍNH |
LỜI DẶN |
Câu 15-16 |
|
|
|
Câu 17 |
|
|
|
Cách viết thư của người La-mã, thời Phao-lô, thường có những lời khuyên hay dặn dò cuối cùng, trước khi kết thúc. Đây là phần đó của Thư I Cô-rinh-tô. Trước hết là những mạng lệnh:
|
MẠNG LỆNH |
Ý NGHĨA |
ÁP DỤNG |
Câu 13a |
Hãy tỉnh thức |
· Coi chừng những giáo lý sai lạc · Trông chờ Chúa tái lâm |
· Cẩn thận với những tà giáo · Làm theo Ma-thi-ơ 24:42-51 |
Câu 13b |
Hãy vững vàng trong đức tin |
Giữ vững niềm tin đang có |
Đừng để hoàn cảnh làm dao động |
Câu 13c |
Hãy dốc chí trượng phu |
Hãy trưởng thành, can đảm |
Bỏ đi tình trạng ấu trĩ thuộc linh |
Câu 13d |
Mạnh mẽ |
Để Chúa làm cho mình mạnh |
Nương nhờ sức Chúa–Thi 31:24 |
Câu 14 |
Hãy lấy lòng yêu thương mà làm |
Động cơ thúc đẩy là yêu thương |
Xem lại Chương 13 |
Phao-lô nhắc đến một số người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô với những đặc tính và cách các tín hữu xử sự với họ:
|
TÊN |
ĐẶC TÍNH |
LỜI DẶN |
Câu 15-16 |
Nhà Sê-pha-na |
· Gia đình tin Chúa trước nhất trong vùng · Phục vụ tín đồ |
Nên thuận phục gia đình nầy và những người cùng phục vụ
|
Câu 17 |
Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ |
Đến gặp Phao-lô, giúp ông đỡ nhớ Cô-rinh-tô
|
Quý trọng, ghi nhận công ơn họ |
Làm cho yên lặng tâm thần (c. 18a) nghĩa là yên ủi, làm tươi mát (Phi-lê-môn 1:7): “Những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em” (BHĐ).