Trang Chủ :: Chia Sẻ

Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng Dẫn

THƯ II CÔ-RINH-TÔ

Tác Giả

Tác giả Thư II Cô-rinh-tô là sứ đồ Phao-lô, dochính ông nhắc đến ở đầu lá thư (1:1). Phao-lô còn có tên là Sau-lơ, được nhắcđến lần đầu tiên trong Công vụ 7:58. Việc Sau-lơ bắt bớ Hội Thánh và sau đó gặpChúa được ghi lại trong Công vụ 8:1-3; 9:1-30. Nơi Phao-lô hầu việc Chúa đầutiên là An-ti-ốt (Sy-ri) qua sự giới thiệu của Ba-na-ba (Công vụ 11:19-30).

Từ An-ti-ốt, Phao-lô thực hiện ba chuyếntruyền giáo:

·     Chuyến I: Cùng với Ba-na-ba và Giăng Mác (Công vụ13:1-14:28).

·     Chuyến II: Cùng với Si-la – từ Trô-ách, có bác sĩLu-ca tháp tùng (Công vụ 15:40-18:22; 16:11).

·     Chuyến III: Từ Phi-líp, có bác sĩ Lu-ca cùng đi (Côngvụ 18:23 – 21:17; 20:6).

Tại Giê-ru-sa-lem, Phao-lô bị người Do-tháihành hung, lính La-mã can thiệp và bắt giam Phao-lô (21:27-39). Người La-mãchuyển Phao-lô từ Giê-ru-sa-lem xuống Sê-sa-rê, Phao-lô bịgiam tại đây hơn hai năm (Công vụ 24:27). Cuối cùng, vì Phao-lô kháng án lênhoàng đế Sê-sa nên ông bị giải qua Rô-ma (Công vụ 27-28). Theo chi tiết trongCông vụ 28:16 và 30-31, Phao-lô bị quản thúc tại gia ở Rô-ma suốt hai năm.

Theo các chi tiết trong Thư II Ti-mô-thê (đượccoi là lá thư cuối cùng của Phao-lô) thì Phao-lô đã bị tù lần thứ nhì (II Ti.4:16) và lần nầy, ông không có hy vọng được tha (II Ti. 4:6-8). Có lẽ Phao-lôđã chết dưới tay bạo chúa Nero vào khoảng năm 67 S.C.

Độc Giả

Độc giả Thư II Cô-rinh-tô là tín hữu ởCô-rinh-tô. Cô-rinh-tô là một trong hai thành phố lớn của xứ A-chai trong thế kỷthứ nhất (thành phố kia là A-thên). Người La-mã phân chia vùng thuộc nước Hy-lạpngày nay thành hai đơn vị hành chánh: A-chai ở phía Nam và Ma-xê-đoan ở phía Bắcvới Cô-rinh-tô là thủ phủ của A-chai.

Hội Thánh Cô-rinh-tô được thành lập trong hành trình truyềngiáo thứ nhì của Phao-lô (Công vụ 18:1-17). Ông đã ở tại đây mộtnăm rưỡi (Công vụ 18:11). Trong hành trình truyền giáo thứ ba (Công vụ 18:23 –21:17), thời gian hai năm ở Ê-phê-sô (Công vụ 19:10), Phao-lô giữ liên lạc vớicác Hội Thánh ông đã thành lập trong chuyến truyền giáo trước, trong đó có Cô-rinh-tô.

Thời Gian

Dựa vào II Cô-rinh-tô 2:13 và 7:5, Phao-lô viếtlá thư nầy từ Ma-xê-đoan, nơi có các Hội Thánh Phi-líp và Tê-sa-lô-ni-ca.

Dựa vào I Cô-rinh-tô 5:9 và II Cô-rinh-tô 2:4;7:8-9, các học giả tin rằng Phao-lô đã viết ít nhất 4 lá thư cho Hội ThánhCô-rinh-tô:

·     Lá thư thứ nhất được Phao-lô nói đến trong ICô-rinh-tô 5:9.

·     Lá thư thứ hai là Thư I Cô-rinh-tô chúng ta đangcó.

·     Lá thư thứ ba là thư Phao-lô nói ông viết “trong nướcmắt” (II Cô. 2:4).

·     Lá thư thứ tư là Thư II Cô-rinh-tô.

Hai lá thư kia không được lưu hành nên chúngta chỉ có hai thư I và II Cô-rinh-tô.

Tác giả Murray Harris trong quyển TheExpositor’s Bible Commentary, dựa vào những dữ kiện trong sách Công vụ vànhững chi tiết trong hai lá thư gởi cho người Cô-rinh-tô đưa ra những chi tiếtsau để giúp độc giả hiểu Thư II Cô-rinh-tô dễ dàng hơn:

 

 

 

 

 

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

KINH THÁNH

Năm 50-52

Phao-lô thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô

Công vụ 18:1-18

Năm 53-56

Phao-lô thành lập Hội Thánh Ê-phê-sô

Công vụ 19:1-22

Năm 54

Phao-lô nghe về tình trạng vô luân tại Cô-rinh-tô và viết một thư ngắn

I Cô. 5:9

Năm 54

Người nhà Cơ-lô-ê và sau đó Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ từ Cô-rinh-tô đến thăm Phao-lô tại Ê-phê-sô đem cho ông lá thư với các câu hỏi

I Cô 1:11; 16:17; 7:1

Năm 55

Phao-lô viết Thư I Cô-rinh-tô do Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ mang về

 

Năm 55

Phao-lô nghe thêm những khó khăn tại Cô-rinh-tô và đến thăm họ trong một chuyến đi ngắn (“chuyến đi đau lòng”)

II Cô. 2:1; 12:14; 13:2

Năm 55

Phao-lô gởi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô lá thư thứ ba (“lá thư viết trong nước mắt”) do Tít đem đi

II Cô 2:3-4, 9; 7:8, 12; 8:6

Năm 56

Phao-lô rời Ê-phê-sô đến Trô-ách nhưng không ở lại lâu

II Cô. 2:12-13

Năm 56

Phao-lô sang Ma-xê-đoan

Công vụ 20:1-2 II Cô. 2:13; 7:5

Năm 56

Tít gặp Phao-lô tại Ma-xê-đoan báo cáo chuyến đi Cô-rinh-tô

II Cô. 7:6-16

Năm 56

Phao-lô viết II Cô-rinh-tô 1-9 và sau khi nghe thêm tin tức, viết Chương 10-13 và gửi toàn lá thư qua Tít

II Cô. 8:16-24


Bố Cục

A. LỜI MỞ ĐẦU (1:1-11)

1. Lời chào (1:1-2)

2. Lời chúc tạ (1:3-11)

B. TRẢ LỜI CHO VẤN ĐỀ THỨ NHẤT (1:12 – 7:16)

1. Lời biện hộ cánhân (1:12-24)

a. Sự liêm chính củaPhao-lô (1:12-14)

b. Lý do thay đổi lịchtrình và lộ trình (1:15-24)

2. “Lá thư viếttrong nước mắt” (2:1-13)

a.Mục đích lá thư (2:1-4)

b.Tha thứ người có lỗi (2:5-11)

c.Chờ đợi Tít (2:12-13)

3. Năng lực trongchức vụ (2:14 – 4:6)

a.Diễu hành chiến thắng (2:14-17)

b.Thư gửi gắm (3:1-3)

c. Giúp việc giao ước mới (3:4-6)

d. Vinh hiển của giao ước mới (3:7-11)

e. Mạnh dạn trong giao ước mới (3:12-18)

f. Phương cách Phao-lô thi hành chức vụ (4:1-6)

4. Đau đớn hiện tại và vinh quang tương lai (4:7 – 5:10)

a. Của báu trong chậu bằng đất (4:7-15)

b. Không ngã lòng (4:16-18)

c.Nhà đời đời trên trời (5:1-10)

5. Chức vụ giải hòa (5:11-21)

a. Bênh vực cho chức vụ (5:11-15)

b. Đức Chúa Trời giải hòa qua Chúa Giê-xu (5:16-21)

6. Thực hành chức vụ giải hòa (6:1 – 7:4)

a. Kêu gọi giải hòa (6:1-13)

b. Kêu gọi sống thánh khiết (6:14 – 7:1)

c.Tiếp tục kêu gọi giải hòa (7:2-4)

 

7. Phao-lô vui mừng (7:5-16)

a. Phao-lô vui mừng khi gặp lại Tít (7:5-7)

b. Ảnh hưởng của “lá thư viết trong nước mắt” (7:8-13a)

c. Niềmvui và lòng yêu thương của Tít đối với người Cô-rinh-tô (7:13b-16)

C. VẤN ĐỀ QUYÊN GÓP CHOHỘI THÁNH GIÊ-RU-SA-LEM (8:1 – 9:15)

1. Gương của cácHội Thánh Ma-xê-đoan (8:1-6)

2. Phao-lô kêu gọingười Cô-rinh-tô hoàn tất điều họ đã bắt đầu (8:7-15)

3. Giới thiệu nhữngngười sẽ đến nhận tiền cứu trợ (8:16-24)

4. Khuyên ngườiCô-rinh-tô chuẩn bị để không xấu hổ khi Phao-lô đến (9:1-5)

5. Kêu gọi lòngrộng rãi (9:6-15)

D. TRẢ LỜI CHO VẤN ĐỀ THỨ HAI (10:1 – 13:14)

1. Phao-lô thi hành thẩm quyền sứ đồ (10:1-18)

a.Phao-lô trả lời trước những lời phê phán (10:1-11)

b.Khoe mình trong giới hạn của mình (10:12-18)

2. Phao-lô kêu gọi tín hữu Cô-rinh-tô và lênán những người chống đối (11:1-15)

a.Tính nhẹ dạ của người Cô-rinh-tô (11:1-6)

b.Vấn đề nhận phụ cấp (11:7-15)

3. Những lời “dại dột” của Phao-lô (11:16 –12:13)

a. Phao-lôxin người Cô-rinh-tô chấp nhận những lời “dại dột” của ông (11:16-21a)

b. Dòngdõi Do-thái của Phao-lô (11:21b-22)

c.Những gian khổ chức vụ (11:23-33)

d.Các sự hiện thấy và sự tỏ ra (12:1-10)

e.Những dấu hiệu sứ đồ của Phao-lô (12:11-13)

 

4. Chương trình thăm viếng lần thứ ba củaPhao-lô

(12:14 – 13:10)

a.Phao-lô không muốn làm gánh nặng tài chánh cho người Cô-rinh-tô (12:14-18)

b. Chủđích của Phao-lô trong những “lời nói dại dột” (12:19-21)

c.Phao-lô nói sẽ dùng biện pháp mạnh khi đến Cô-rinh-tô lần thứ ba (13:1-10)

5. Kết luận (13:11-14)

a.Lời khuyên và khích lệ (13:11-13)

b.Lời chúc phước (13:14)

 

Phỏng theoColin G. Kruse, Tyndale New Testament Commentaries, 2 Corinthians,Revised Edition

THAM KHẢO

Balz, Horst and Schneider, Gerhard (Editors), ExegeticalDictionary of The New Testament, Three volumes (Grand Rapids, Michigan:William B. Eerdmans 1990)

Barnett, Paul, The Message of 2 Corinthians, (Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press 1988)

Bauer, Walter, A Greek-English Lexicon of the NewTestament and Other Early Christian Literature (Chicago: The University ofChicago Press 1979)

Beelleville, Linda L., 2 Corinthians, The IVP New TestamentCommentary Series (Downers Grove, Illinois:Inter-Varsity Press 1996)

Kruse, Colin G., 2 Corinthians(Revised Edition) Tyndale NewTestament Commentaries, (Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press 2015)

Murray, Harris H., The Expositor’s Bible Commentary, II Corinthians (GrandRapids, Michigan: Zondervan 1994)

Seifrid, Mark A. The Second Letter to the Corinthians, ThePillar New Testament Commentary (Grand Rapids, Michigan: William B.Eerdmans 2014)

Silva, Moisés, New Bible Commentary, 21st Century Edition, II Corinthians (Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press 1994)

MỤC LỤC

  1. 1:1-2 ÂN SỦNG VÀ BÌNH AN
  2. 1:3-7 LỜI CHÚC TỤNG
  3. 1:8-11 KỀ BÊN CÁI CHẾT
  4. 1:12-14 ĐIỀU LÀM CHO CHÚNG TÔI HÃNH DIỆN
  5. 1:15-24 LÝ DO PHAO-LÔ CHƯA ĐẾN CÔ-RINH-TÔ
  6. 1:23–2:4 LÝ DO HỦY BỎ CHUYẾN ĐI
  7. 2:5-11 THA THỨ NGƯỜI LẦM LỖI
  8. 2:12-17 HƯƠNG THƠM CỦA ĐẤNG CHRIST
  9. 3:1-6 CHỮ LÀM CHO CHẾT
  10. 3:7-18 ĐỂ MẶT TRẦN CHIÊM NGƯỠNG
  11. 4:1-6 HIỂU BIẾT VINH QUANG ĐỨC CHÚA TRỜI
  12. 4:7-18 CỦA BÁU TRONG CHẬU BẰNG ĐẤT
  13. 5:1-10 NHÀ TẠM VÀ NHÀ ĐỜI ĐỜI
  14. 5:11-15 SỐNG VÌ ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CHO MÌNH
  15. 5:16-21 HÒA THUẬN LẠI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
  16. 6:1-13 HÃY MỞ RỘNG LÒNG ANH EM!
  17. 6:14–7:1 CHỚ MANG ÁCH CHUNG!
  18. 7:2-7 ĐẤNG YÊN ỦI KẺ NGÃ LÒNG
  19. 7:8-16 BUỒN RẦU THEO Ý ĐỨC CHÚA TRỜI
  20. 8:1-15 DÂNG CHÍNH MÌNH CHO CHÚA
  21. 8:16-24 BẠN ĐI ĐƯỜNG TRONG VIỆC NHÂN ĐỨC
  22. 9:1-15 GIÚP ĐỠ THÁNH ĐỒ
  23. 10:1-11 KHÍ GIỚI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  24. 10:12-18 TỰ ĐỀ CAO HAY ĐƯỢC CHÚA ĐỀ CAO?
  25. 11:1-6 TÔI ĐÃ GẢ ANH EM CHO MỘT CHỒNG MÀ THÔI!
  26. 11:7-15 TÌNH NGUYỆN RAO GIẢNG TIN LÀNH
  27. 11:16-33 NÓI NHƯ KẺ DẠI DỘT
  28. 11:22-33 NÓI NHƯ KẺ DẠI DỘT (tiếp theo)
  29. 12:1-10 CÁI DẰM XÓC VÀO THỊT
  30. 12:11-18 CHA MẸ CHỨA CỦA CẢI CHO CON
  31. 12:19-21 VÌ SỰ GÂY DỰNG CHO ANH EM
  32. 13:1-4 KHÔNG DUNG THỨ
  33. 13:5-10 CÓ ĐỨC TIN CHĂNG?
  34. 13:11-13 ƠN, SỰ YÊU THƯƠNG VÀ SỰ GIAO THÔNG