Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

TẤN TỚI TRONG ÂN ĐIỂN (3:17-18)

17 Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. 18 Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.

 

1. “Những người ác ấy” (c. 17b) chỉ về ai? Họ dẫn dụ như thế nào?

2. Hai điều Phi-e-rơ bảo chúng ta phải tấn tới là gì (c. 18)? Mang ý nghĩa gì?

 

Mục đích của Thư II Phi-e-rơ là cảnh báo độc giả về nguy cơ của giáo sư giả nên Phi-e-rơ kết luận lá thư với câu:

Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước (c. 17a)

Câu nầy hàm ý “Anh em đã biết trước điều nầy” (BHĐ) hay: “Tôi đã cảnh báo cho anh em về các giáo sư giả.”

Giữ cho cẩn thận hàm ý “thận trọng” (BHĐ).

Sự mê hoặc mang ý nghĩa “lầm lạc” (BHĐ).

Dẫn dụ nghĩa là “bị lôi cuốn” (BHĐ).

Hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác đó (c. 17b)

Nguy cơ khi bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của các giáo sư giả là mất sự vững vàng của mình (c. 17c). Vững vàng nói đến “lòng kiên quyết” (BHĐ). Độc giả của Phi-e-rơ là những người tin Chúa vững vàng nhưng các giáo sư giả với sự dạy dỗ sai lầm của họ có thể lôi cuốn, khiến người tin Chúa mất đi lòng tin chánh đạo mà đi theo tà đạo. Đây cũng là lời cảnh cáo cho chúng ta hôm nay, nhất là với những lời dạy dỗ sai lầm về sự tái lâm của Chúa Giê-xu.

Thư II Phi-e-rơ bắt đầu với lời khuyên tiến bộ (1:3-11) và cũng kết thúc với cùng một điều:

Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ (c. 18a)

Hai điều độc giả cần tăng trưởng là:

(1) Ân điển.

(2) Sự thông biết Chúa.

Cả hai điều nầy đều đến từ Chúa, tấn tới hay tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa vì vậy nghĩa là mỗi ngày chúng ta cần có kinh nghiệm nhiều hơn về những gì Chúa làm cho mình và mối tương giao của chúng ta với Ngài thêm sâu đậm. Càng gần Chúa, chúng ta sẽ càng xa sự lôi cuốn của tà giáo và những người dạy dỗ sai lầm.

Mục đích tối hậu của đời sống người tin Chúa không gì khác hơn là làm rạng Danh Chúa, vì vậy Phi-e-rơ kết thúc lá thư với câu:

Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men (c. 18b)

Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài, từ nay cho đến đời đời! A-men (c. 18b, BHĐ)