Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đức Nhân Từ Và Yêu Thương Của Chúa

Tít 3:4

"Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta."

Câu hỏi suy ngẫm: Hai đức tính nào của Chúa dẫn đến sự cứu vớt chúng ta khỏi cuộc đời tội ác? Nhân từ và yêu thương có khác nhau không? Đức nhân từ và yêu thương của Chúa đã tác dụng thế nào trên đời sống bạn? Bạn đang "sợ" Chúa hay "yêu" Chúa?

Trong bối cảnh tăm tối của cuộc đời tội ác, tình thương của Chúa được nổi bật lên qua hai đức tính:

1. Nhân từ (chrestotes) - đây là chữ dùng để tả vẽ ân huệ của Chúa. Nghĩa là sự đoái hoài của một Đấng thánh khiết đối với con người không có điều gì xứng đáng.

2. Tình thương (philanthropi a) - nghĩa là thương người trong cảnh túng quẫn không có cách nào thoát.

Chúa được xưng là Chúa Cứu Thế và lòng nhân từ thương xót của Chúa được thể hiện. Chúa đã bằng lòng đưa bàn tay của Ngài từ trời cao thánh thiện, đụng đến con người lạc loài xấu xa.

Người ta thường nghĩ đến thần thánh trong uy nghi, đáng kính sợ, nhưng Chúa chúng ta là Đấng nhân từ thương xót. Nghĩa là Chúa không phải chỉ là vị thần để tôn thờ, nhưng còn là Chân Thần mà ta có thể gặp gỡ, chuyện trò, tâm sự và nhận được nhiều ân phúc.

Xin giúp con nghĩ đến sự nhân từ thương xót của Chúa luôn để con không bao giờ sống phản lại ân huệ của Ngài.

(c) 2024 svtk.net