"Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ" (c. #7).
Câu hỏi suy ngẫm: Tâm tình của Phao-lô đối với Hội thánh được bày tỏ qua thái độ và việc làm nào? Ông đưa ra những lời khuyên nào cho Hội thánh? Những lời khuyên đó cần thiết như thế nào trong tình trạng Hội thánh Cô-lô-se? Những lời khuyên này có ý nghĩa gì đối với bạn?
Qua khúc Kinh thánh phong phú này chúng ta được biết:
I/ Tâm tình của Phao-lô:
1. Ông luôn luôn nghĩ đến con cái Chúa khắp nơi (c. #5).
2. Ông hết sức chiến đấu cho con cái Chúa khắp nơi (c. #1) cho cả những người ông chưa gặp, chưa biết. Ông làm cho họ được yên ủi, được liên hiệp nhau trong tình yêu thương, được biết Chúa cách vững vàng để khỏi bị dỗ dành, lừa dối, đi lạc.
3. Ông vui mừng khi thấy người Cô-lô-se có đức tin vững vàng và có trật tự (c. #5).
Phao-lô lo nghĩ, giúp đỡ và chiến đấu cho con cái Chúa khắp nơi chứ không chỉ riêng cho tín hữu chi hội, giáo phái mình, hoặc chỉ những người mình quen biết mà thôi. Niềm vui của người hầu việc Chúa là thấy con cái Chúa thông hiểu Lời Chúa, vững vàng trong đức tin, không bị dỗ dành lừa dối và đi lạc.
II/ Lời Phao-lô khuyên:
1. Hãy bước đi trong Chúa Cứu Thế theo như sự tin nhận, hiểu biết vững vàng về Chúa.
2. "Đâm rễ để lập nền" - càng ngày càng gia tăng sự hiểu biết Chúa, sâu nhiệm trong Ngài. Học biết thêm về Chúa chứ không coi đức tin sơ khởi là đủ, không chịu tăng trưởng, không phát triển.
3. "Dư dật trong sự cảm tạ" - đời sống tín đồ là đời sống biết ơn, và cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ. Tín đồ tăng trưởng là tín đồ luôn luôn có vấn đề để cảm tạ. Bạn muốn được cảm tạ Chúa luôn? Hãy tăng trưởng trong đức tin mỗi ngày bạn sẽ thấy nhiều điều để cảm tạ.
Lạy Chúa, xin cho con được tăng trưởng trong đức tin để con biết cảm tạ Ngài trong mọi cảnh ngộ.
(c) 2024 svtk.net