"Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng" (c. #17).
Câu hỏi suy ngẫm: Người giàu được khuyên phải tránh điều nào và làm điều nào? Tại sao họ được khuyên như thế? Bạn rút ra được những nguyên tắc nào trong việc sử dụng của cải và tiền bạc?
Mấy câu Kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng Hội thánh đầu tiên không phải chỉ toàn người nghèo mà có người giàu nữa. Ở đây cũng không có chuyện bài bác sự giàu có, hay người giàu có. Nhưng ở đây Phao-lô chỉ dẫn cho Ti-mô-thê biết phải khuyên bảo tín hữu giàu trong Hội thánh sống như thế nào và sử dụng của cải mình như thế nào.
Khuyên người giàu đừng kiêu ngạo. Người giàu dễ kiêu ngạo, dễ hợm hĩnh khoe tiền khoe của, khoe nhà, khoe xe, và khinh khi người nghèo. Không ai được phép dựa vào bất cứ tài sản nào mà khinh bỉ người khác. Người giàu không nên ỷ lại, trông cậy vào tài sản, nhờ cậy tài sản thay vì nhờ cậy Chúa; không nên chỉ biết có tiền của và dồn hết sức lực lẫn thì giờ để làm giàu. Để lòng trông cậy nơi của cải là để lòng trông cậy nơi những thứ chóng qua, ai trông cậy nơi những thứ chóng qua là người dại, người vẫn còn đi trong tối tăm.
Khuyên người giàu phải biết sử dụng của cải mình như thế nào cho đúng. Người Do Thái có câu chuyện về một người tên là Monobaz thừa hưởng một gia tài kếch sù của cha để lại, ông dùng tất cả gia tài đó để cứu giúp người nghèo đói. Các em của ông đến trách: "Cha đã gây dựng tích trữ làm tăng thêm gia tài của tổ tiên để lại, còn anh thì cứ tiếp tục bố thí làm sạch gia tài của cha để lại sao?" Monobaz trả lời: "Cha tích trữ gia tài dưới đất, còn tôi thì tích trữ gia tài ở trên trời; cha tích trữ gia tài ma-môn, còn tôi thì tích trữ gia tài linh hồn; cha tích trữ gia tài cho đời này còn tôi thì tích trữ gia tài cho đời sau."
Ai chỉ biết thu trữ làm giàu cho gia sản trần gian của mình để mà kiêu ngạo thì người đó đang làm nghèo linh hồn mình. Ai biết dùng của cải mình để giúp đỡ, yên ủi người nghèo khó thì người đó càng trở nên giàu. Môi lần chúng ta có cơ hội chia sẻ, dâng hiến mà chúng ta không làm là mỗi lần chúng ta làm giảm bớt gia sản đời sau của chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta chia sẻ, dâng hiến là chúng ta làm giàu thêm cho gia sản đời đời của mình.
Xin Chúa giúp con biết sử dụng của cải mình cách đẹp lòng Chúa.
(c) 2024 svtk.net