Câu hỏi suy ngẫm: Chúa làm phép lạ với mục đích gì? Chúa muốn dân Y-sơ-ra-ên tin Ngài là ai? Theo bạn, ngày nay chúng ta có thể tin mà không cần thấy phép lạ không? Tại sao?
Môi-se được chính Đức Chúa Trời hiện ra và kêu gọi về Ai Cập dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa. Trong khúc Kinh thánh này Môi-se vẫn còn thắc mắc, làm sao dân Y-sơ-ra-ên tại Ai Cập có thể tin chính Chúa hiện ra với ông và dùng ông để giải cứu họ thoát khỏi Ai Cập được?
Đức Chúa Trời liền làm phép lạ cho Môi-se vững tin. Ngài biến gậy thành rắn, bàn tay lành thành tay bịnh và ngược lại. Chúa còn ban năng quyền cho Môi-se để trường hợp dân sự chẳng tin hai phép lạ trên thì Môi-se làm phép lạ biến nước dưới sông thành máu trên đất.
Gậy trong tay Môi-se trở thành rắn là do Đức Chúa Trời làm, tay bịnh thành tay lành cũng do Chúa làm, nước sông trở thành máu trên đất cũng do Chúa làm. Đức Chúa Trời làm phép lạ trước để Môi-se tin Ngài rồi chính Môi-se làm cho dân sự ông tin Ngài. Chắc chắn Chúa làm cho dân Y-sơ-ra-ên tin Ngài để Môi-se đưa họ vào đất hứa; và dân Y-sơ-ra-ên lại truyền bá danh Đức Chúa Trời cho thế giới biết.
Cám ơn Chúa cho chúng con được biết Ngài, tin cậy thờ phượng Ngài. Xin giúp chúng con sống giúp người khác biết Ngài, tôn thờ Ngài.
(c) 2024 svtk.net