"Ấy, A-rôn và Môi-se này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: Hãy tùy theo cơ đội, đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô" (c. #26).
Câu hỏi suy ngẫm: Môi-se, A-rôn có họ hàng gì với Gia-cốp? Vai trò của A-rôn và Môi-se được nhấn mạnh thế nào trong gia phả? Chúng ta con dân Chúa thời nay thuộc dòng giống nào? Bạn đang có vai trò gì trong gia phả của dòng giống được lựa chọn?
Tác giả viết sách Xuất Ê-díp-tô Ký dùng phân đoạn này để nói lên dòng họ của A-rôn, Môi-se. Môi-se là con của A-ram, A-ram là con của Kê-hát, mà Kê-hát là một trong những con trai của Lê-vi. Lê-vi chính là con trai của Gia-cốp. Dòng họ Lê-vi trong dân Do Thái được phân nhiệm để lo việc nhà thờ liên hệ đến việc giảng dạy, dâng tế lễ, thờ phượng vv...
Chúng ta mang họ Lê, Nguyễn, Trần vv...dù không thuộc dòng giống Do Thái nhưng chúng ta được đặc ân làm con của Đức Chúa Trời, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chính Ngài là Đấng đã làm nên vũ trụ, Đấng mà chúng ta phải thờ phượng, chính Ngài cũng kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài trong môi trường Chúa đặt để chúng ta đang sống.
Cám ơn Chúa cho con được làm con dân Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng với danh hiệu con của Chúa và hết lòng truyền bá danh Ngài.
(c) 2024 svtk.net