Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Từ Chối Hay Đón Nhận?

Hê-bơ-rơ 12:25-27

"Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình..." (c. #25 a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiếng gọi của Chúa là tiếng nào? Gọi ai? Gọi làm gì? Làm thế nào nghe được tiếng gọi? Bạn đã nghe được tiếng gọi nào của Chúa và đã đáp ứng như thế nào?

Khác với thời Cựu Ước, trong thời Tân Ước Chúa kêu gọi mọi người đến với Ngài. Ngày xưa chỉ một mình Môi-se được gặp Chúa, ngày nay ai cũng có thể gặp Chúa. Thật ra Chúa đã đến gặp con người, vì chúng ta không thể gặp Chúa được.

Thời sống trong luật pháp của Chúa, dân Chúa rất khiếp sợ; thời ân điển mọi người được dạn dĩ đến gần Chúa để được hạnh phúc. Thời Cựu Ước tiếng Chúa làm đất rúng động khi dân Chúa khước từ Ngài. Ngài không ngần ngại tiêu diệt những kẻ chống Ngài. Ngày nay Lời Chúa là lời làm rúng động cả trời đất. Không ai có thể đến với Chúa rồi lại trốn tránh, vì ở đâu ta cũng sẽ gặp lời Chúa.

Một ngày cuối năm ta ngồi tính sổ, thử xem đã bao nhiêu lần Chúa phán với mình, chịu xúc động nhất thời rồi thôi? Ta sẽ cam kết gì với Chúa cho một năm sắp tới? Điều gì cản bước ta trong năm qua?

Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta nhớ đến cam kết của mình từng ngày một, và giữ trọn cho đến lúc gặp Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con biết đáp ứng tiếng gọi của Chúa, để đến gần Chúa và sống cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net