Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Chúa Giê-xu Là Ai?

Giăng 18:33-38

"Vì sao Ta đã sanh và vì sao Ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật" (c. #37).

Câu hỏi suy ngẫm: Phi-lát biết Chúa như thế nào? Theo bạn, lẽ thật là gì? Thế nào là thuộc về lẽ thật? Nếu có người hỏi bạn Chúa Giê-xu là ai, bạn sẽ trả lời thế nào?

Trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, chúng ta biết được một số điều liên quan đến Chúa Giê-xu:

1. Chúa Giê-xu là Vua (câu #37) 2. Vương Quốc của Chúa không phải ở trần gian. Không biểu tượng bằng quân đội

hay chiến trận. 3. Chúa Giê-xu vô tội (c. #35,38). 4. Mục đích Chúa giáng thế là làm chứng cho lẽ thật. Mục đích Chúa sinh ra là hé

mở cho loài người thấy được nước trời, thấy được cõi vĩnh hằng và nguồn cội

của tất cả. Đó chính là lẽ thật, là chân lý mà loài người đã xa cách, không

thể nào quan niệm được. 5. Thuộc về lẽ thật tức là tin nhận Chúa, được tha thứ tội, được mở mắt tâm linh

thấy Nước Trờitrong đời mình. Những người tin Chúa sẽ nghe và hiểu điều Chúa

nói về Nước Trờivà về vĩnh hằng. Phi-lát quá xa Nước Trời nên không thể hiểu lẽ thật là gì!

Trong mùa Giáng Sinh này, bạn cần biết lẽ thật qua hình ảnh Chúa Hài Đồng. Vì đó là mạc khải về thiên đàng phước hạnh, là con đường dẫn đến thiên đàng, là lối về với Nguồn Sống. Bạn hãy thành tâm suy nghĩ đến Chúa Hài Đồng trong ý nghĩa này và dâng lên Chúa một lời cảm tạ.

(c) 2024 svtk.net