Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Hội Thánh Sinh Động: Củng Cố Việc Tham Gia Hoạt Động

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47; Rô-ma 12:9-16

"Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến Đền Thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ, thật thà" (c. #46).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có tham gia vào một nhóm tín hữu hay nhà thờ nào không? Bạn sinh hoạt trong lĩnh vực nào? Tại sao? Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn và lẻ loi không? Làm thế nào giải quyết tình trạng này?

Tham gia trong gia đình của Chúa - Theo lịch sử.

Trong suốt lịch sử, chưa có Hội Thánh nào nêu gương tham dự hoạt động hơn là Hội Thánh trong Công Vụ chương 2. Sau bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, 3000 người đã gia nhập Hội Thánh. Hội Thánh đầu tiên có khoảng 3500 người hay hơn nữa. Họ không có nhà thờ, không có Kinh Thánh, không có mục sư, không có tổ chức giáo hội. Tuy nhiên sau hai nghìn năm, Hội Thánh đó vẫn là gương mẫu về việc tham gia hoạt động phục vụ Chúa.

Cong 2:44-47. Chủ đề của đoạn Kinh văn này là Thông Công. Thông Công là: 1. Tương thân tương trợ (#44-45). 2. Cùng thờ phượng chung (46). 3. Tương giao trong các bữa ăn chung (46). 4. Cùng ca ngợi cảm tạ Chúa (47). 5. Có danh tiếng tốt chung đối với người vô đạo (47). 6. Cùng phổ truyền Tin Mừng cho đồng bào (47). 7. Mọi người đều tham gia tự nguyện, chân thành (46).

Tham gia trong gia đình của Chúa - Trong hiện tại;

Rô-ma 12:9-16 Người tin Chúa tham gia vào những việc trong Hội Thánh với thái độ nào? 1/ Thương yêu. 2/ Kính trọng nhau. 3/ Siêng năng. 4/ Hi vọng. 5/ Nhịn nhục. 6/ Hiếu khách, cung cấp nhu cầu. 7/ Cầu phước thay vì nguyền rủa. 8/ Thông cảm với mọi người. 9/ Hòa thuận. 10/ Khiêm nhường.

Qua các đoạn kinh văn hôm nay, bạn tự xét mình trước mặt Chúa và hãy hứa nguyện làm một việc nào hay sửa đổi một thái độ nào đó, để củng cố lại việc tham gia hoạt động của bạn.

(c) 2024 svtk.net