Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Ca ngợi Chúa

Thi-thiên 103:19-22

"Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va." (c. #22)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa làm vua trên những lĩnh vực nào? Ai là những thành phần đáng phải ca ngợi Chúa? Những thành phần ca ngợi Chúa trong các câu này nêu gương nào cho chúng ta?

Câu #19. Vương quốc của Chúa bao la khắp vũ trụ, quyền tể trị của Chúa trên toàn thể vạn vật. Có ba thành phần được nêu ra ở đây:

Thiên sứ: đây là những tạo vật chuyên phục vụ Chúa với sức mạnh vô biên. Luôn luôn thi hành mệnh lệnh của Chúa. Một trong các nhiệm vụ của thiên sứ là ca ngợi Chúa.

Các cơ binh: Đây là tất cả những gì trong sinh vật đang theo đúng ý chỉ của Chúa mà phục vụ Ngài. Các công việc của Chúa. Tất cả tạo vật, và những quy luật của Chúa trong tạo vật. Bạn thân mến, hãy dành những ngày đầu năm này ca ngợi Chúa thay vì nói những lời chúng rỗng không đối với loài người. Vì ca ngợi Chúa đem lại hạnh phúc thật cho cuộc đời mỗi chúng ta.

Hỡi linh hồn ta hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu!

Lạy Chúa, con nguyện hễ con còn sống bao lâu con sẽ ca ngợi, cảm tạ Ngài bấy lâu.

(c) 2024 svtk.net