Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Giáo Dục Con Cái

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó (Châm-ngôn 22:6)

Câu hỏi suy ngẫm: Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên phải dạy dỗ con cái những gì? Bằng cách nào? Những điều này quan trọng ra sao? Theo bạn, bổn phận quan trọng nhất của cha mẹ đối với con cái là gì? Tại sao?

Dù thời đại nào hoặc trong xã hội nào, bổn phận của cha mẹ là dưỡng dục con cái. Khi có con, chúng ta lo nuôi và dạy cho chúng nên người. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người chỉ để ý đến việc nuôi nấng con cái, chăm sóc cho chúng miếng ăn, áo mặc, đầy đủ những nhu cầu trong đời sống mà quên đi trách nhiệm quan trọng là giáo dục cho con cái trưởng thành về mặt tinh thần và tâm linh.

Câu mà ngày nay chúng ta thường nghe các ông cha bà mẹ nói là: Cuộc đời mình kể như bỏ rồi, thôi thì bây giờ cho con. Câu ấy nói lên lòng yêu thương và hy sinh vô bờ bến của cha mẹ đối với con cái. Còn gì đẹp hơn là hy sinh cho con cái. Tiếc một điều là nhiều người "sống cho con" con" ng cách. Biết bao người hiện nay vì thương con, lo lắng cho tương lai của con làm lụng cực nhọc ngày đêm, đến nỗi cả ngày không nhìn thấy mặt con! Những cố gắng và lòng hy sinh đó thật cao đẹp. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy con cái cần chúng ta hơn là những vật chất, tiện nghi mà chúng ta cố đạt cho chúng.

Lời Chúa dạy: "HÃY DẠY CHO TRẺ THƠ CON ĐƯỜNG NÓ PHẢI THEO" và "Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ ĐIỀU ĐÓ CHO CON CÁI NGƯƠI." Nếu không gần gũi con cái, không có giờ cho con làm sao dạy chúng theo con đường của Chúa được? Nếu bận rộn với hai ba công việc, phải làm giờ phụ trội, phải làm thêm ban đêm...làm sao có thì giờ để truyền dạy cho con những điều chúng ta học được từ Chúa? Có người đã nói: "Con cái cần sự hiện diện của Bạn hơn là quà của Bạn" (Your children need prescence more than your presents). Để nên người trưởng thành và có đời sống kết quả cho Chúa, con cái chúng ta cần có đức tin vững mạnh và cần biết đâu là giá trị vĩnh cửu, đâu là tiêu chuẩn cao đẹp để theo đó mà sống.

Bạn có đang quá bận rộn đến nỗi không thấy mặt con, không có giờ tâm tình, trò chuyện với con? Hãy dừng lại và thay đổi cách làm việc của bạn. Hãy để giờ dạy con hơn là nuôi con, hãy lo cho đời sống tâm linh của chúng nhiều hơn. Vì "dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo" là nhiệm vụ quan trọng Chúa đã giao thác cho bậc làm cha mẹ.

Cảm ơn Chúa đã nhắc nhở con về bổn phận của con đối với con cái trong gia đình. Xin giúp con biết sắp xếp công việc dành thì giờ cho con cháu...

(c) 2024 svtk.net