Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Tin Lành Đời Đời

Khải-huyền 14:6-7

"...có Tin Lành đời đời đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc." (c. #6) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tin Lành được gọi là Tin Lành đời đời? Ai rao Tin Lành và rao cho ai? Tin Lành đời đời gồm những gì? Bạn đã tiếp nhận và rao truyền Tin Lành nầy chưa? Sứ-đồ Phi-e-rơ viết trong I Phi-e-rơ 1:10-12 rằng: "Các nhà tiên tri ngày xưa khi viết về công cuộc cứu rỗi, đã tìm tòi, suy xét rất kỹ. Thánh Linh Chúa Cứu Thế trong lòng họ đã bảo họ viết trước những việc tương lai, như sự khổ nạn, hy sinh và sống lại vinh quang của Chúa Cứu Thế. Trong khi viết họ tự hỏi những việc đó bao giờ xảy ra và xảy ra trong hoàn cảnh nào. Cuối cùng họ được biết rằng những việc đó không xảy ra vào thời đại họa, nhưng mãi đến thời anh em mới thực hiện. Bây giờ Phúc Âm đã được truyền bá cho anh em. Các nhà truyền giáo đã công bố Phúc Âm với quyền năng của Thánh Linh từ trời. Đó là việc quá kỳ diệu đến nỗi các thiên sứ cũng mong biết rõ." Những lời nầy cho thấy nội dung của Phúc Âm, thời kỳ thực hiện và truyền bá Phúc Âm, các tiên tri và các thiên sứ đối với Phúc Âm. Các thiên sứ đã góp phần rất nhiều trong việc công bố Phúc Âm, như báo tin về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, báo tin Ngài sống lại, về trời, và sẽ trở lại v.v... Tuy nhiên, các thiên sứ vẫn không thể truyền bá Phúc Âm cách hữu hiệu như những chứng nhân đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi và quyền năng đổi mới của Phúc Âm. Phúc Âm được gọi là Phúc Âm đời đời vì Phúc Âm muôn năm không thay đổi. Phúc Âm bao gồm những chân lý bất biến, và Phúc Âm tác động vĩnh viễn trên những kẻ tin. Phi-e-rơ đã nói trong I Phi-e-rơ 1:23-24: "Anh em đã được tái sinh không phải do sự sống hư hoại của tổ tiên truyền lại, nhưng do Lời Sống bất diệt của Thượng Đế. Vâng, thể xác chúng ta rồi sẽ tàn tạ như cỏ hoa đồng nội. Danh lợi đời nầy sẽ héo rụng như lá phù dung, nhưng lời Chúa tồn tại muôn đời. Lời đó chính là Phúc Âm được truyền giảng cho anh em." Phúc Âm được rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Phúc Âm răn dạy loài người phải kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài là Đấng Tạo Hóa, "giữ điều răn của Ngài và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu" (Khải-huyền 14:12). Phúc Âm công bố sự phán xét trên những ai chối bỏ Ngài và thờ lạy những đối tượng khác như con rồng (Sáng-thế Ký -tan), con thú (anti-Christ). Phao-lô viết rằng: "Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta" (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8). Xin Chúa giúp con vâng giữ điều răn của Ngài và giữ lòng tin Chúa Giê-xu y theo Phúc Âm đời đời mà con đã tiếp nhận và rao truyền.

(c) 2024 svtk.net