Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Ban Cho Thánh Linh Rộng Rãi

Giô-ên 2:23-29

"Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy" (c. #28). Câu hỏi suy ngẫm: Trong thời Cựu Ước, Thánh Linh được ban cho như thế nào trên con dân Chúa? Có lời hứa nào cho con dân Chúa ở đây? Lời hứa này đã được ứng nghiệm ra sao? Bạn có Thánh Linh trong đời sống chưa? Làm sao để được đầy dẫy? Đầy dẫy Thánh Linh để làm gì? Sau khi tiết lộ những phước hạnh có tính cách vật chất Chúa dành cho dân Do Thái trong tương lai gần, Giô-ên bởi sự soi sáng của Chúa tiết lộ những ơn phước tâm linh Chúa dành cho con dân Ngài trong tương lai xa hơn. Phước hạnh ấy là sự ban cho Thánh Linh một cách rộng rãi. Thật ra trong thời kỳ Cựu Ước, Chúa có ban Thánh Linh cho con dân Ngài, nhưng sự ban cho ấy rất hiếm hoi. Chúa chỉ ban Thánh Linh cho một số cá nhân đặc biệt để làm những công tác đặc biệt vào những thời điểm đặc biệt. Nay qua Giô-ên Chúa cho biết sẽ đến thời kỳ Chúa ban Thánh Linh một cách rộng rãi trên con dân Ngài; Ngài sẽ đổ Thần Ngài trên mọi loài xác thịt, tức là trên mọi người, không phân biệt nam nữ, già trẻ, sang hèn. Họ sẽ được Chúa cho nói tiên tri, được Ngài phán dạy trực tiếp qua chiêm bao, dị tượng, v.v... Chúa không chỉ hứa ban Thánh Linh rộng rãi trong Giô-ên mà thôi. Trong Dân Số 11:29, Chúa cũng đã tiết lộ qua lời ao ước của Môi-se. Khi Giô-suê khuyên Môi-se cấm các quan trưởng nói tiên tri trong trại quân, Môi-se nói rằng ông ao ước tất cả con dân Chúa đều được Chúa ban cho Thần của Ngài và tất cả đều nói tiên tri. Ê-sai 32:15; Ê-xê-chi-ên 37:1-14; Giê-rê-mi 31:31-34 cũng đề cập đến thời kỳ Chúa ban cho Thánh Linh rộng rãi trên con dân Ngài. Lời hứa trên đã được ứng nghiệm vào ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Chúa phục sinh (Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21). Thánh Linh đã giáng trên tất cả 120 môn đồ đang khi họ cầu nguyện và chờ đợi tại phòng cao. Những người này đã được đầy dẫy Thánh Linh và được Ngài ban cho ơn siêu nhiên để phục vụ Ngài. Nhiều con dân Chúa thắc mắc không biết ngày nay vấn đề ban cho Thánh Linh của Chúa hiệu lực ra sao? Chúng ta có còn được Chúa ban cho Thánh Linh rộng rãi không? Chúng ta có còn được ban cho những ân tứ siêu nhiên như nói tiên tri không? Kinh Thánh cho thấy sự ban cho Thánh Linh rộng rãi không giới hạn ở ngày Lễ Ngũ Tuần hay ở thế kỷ thứ nhất, vì như Chúa Giê-xu nói: Thánh Linh sẽ "ở với các ngươi đời đời" (Giăng 14:16). Kinh Thánh cũng không giới hạn ân tứ siêu nhiên vào thế kỷ thứ nhất. Mỗi con cái Chúa thật đều có Chúa Thánh Linh (Rô-ma 8:9). Tuy nhiên có được đầy dẫy Ngài hay không tùy theo lòng đầu phục của ta. Chúng ta được Ngài ban cho ơn tứ nào tùy thuộc lòng khao khát của chúng ta (I Cô-rinh-tô 14:12) và tùy ý chỉ Ngài (I Cô-rinh-tô 12:11). Tạ ơn Chúa vì con được vinh hạnh làm con cái Chúa trong thời đại mà Chúa ban Thánh Linh Ngài xuống rộng rãi trên con dân Ngài. Xin giúp con đầu phục để Ngài đầy dẫy. Xin giúp con khao khát để được Ngài ban cho ơn dư dật mà phục vụ Ngài.

(c) 2024 svtk.net