Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Hội Thánh và Thánh Đồ

I Cô-rinh-tô 1:1-3

"...Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô... là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ." (câu #2 a) Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn này, Hội Thánh là gì và có những đặc điểm nào? Tại sao người tin Chúa được gọi là thánh đồ? Lời chúc ân điển và bình an có ý nghĩa thế nào đối với người tin Chúa? Ba câu Kinh Thánh đọc hôm nay là lời mở đầu và lời chào của thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Lời chào nầy thật đẹp và nhiều ý nghĩa. Tuy đây là thư gởi cho các tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô ngày xưa, nhưng phần cuối câu #2 cho thấy lá thư nầy cũng dành cho chúng ta là những người "bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ" (câu #2 b). Phao-lô gọi các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô là "những người được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ" và "được gọi làm thánh đồ" (câu #2). Hai chữ "nên thánh" và "thánh đồ" đều có nghĩa là biệt riêng ra. Là người tin Chúa, chúng ta đã được biệt riêng cho Ngài qua tế lễ Chúa Giê-xu đã dâng, tế lễ đó là chính mạng sống của Ngài. Vì thế, chúng ta phải sống thế nào để phản ánh đúng với tên gọi và xứng đáng với sự hy sinh Chúa dành cho chúng ta. (Sốt-then, người cùng viết thư với Phao-lô có lẽ chính là người chủ nhà hội đã bị bắt và bị đánh đòn khi Phao-lô đang ở tại Cô-rinh-tô, Công-vụ các Sứ-đồ 18:17). Khi viết thư, sứ đồ Phao-lô thường chúc các tín hữu ân sủng (ân điển) và bình an. Chữ "ân sủng" (charis) rất gần với chữ "chào" (chairein) trong tiếng Hy Lạp. Đây là lời chào của các tín hữu Cơ Đốc để nhắc nhau về ơn lớn Chúa ban cho loài người qua cái chết của Chúa Giê-xu. "Bình an" (shalom) là tiếng chào của người Do Thái, có nghĩa là được hưng thịnh hoàn toàn, nhất là về phương diện tâm linh. Là con của Chúa, lúc nào chúng ta cũng có ân phúc và bình an của Chúa bao phủ. Đó là ý nghĩa lời chúc đầu lá thư. Cám ơn Chúa đã chết thế cho con và biệt riêng con cho Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng với danh hiệu "thánh đồ" và xứng đáng với sự hy sinh của Ngài. Xin bao phủ con trong bình an và ơn lành để con sống vui và thỏa lòng.

(c) 2024 svtk.net