Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Tạ Ơn

I Cô-rinh-tô 1:4-9

"Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào." (câu #7) Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì của các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Ông xác nhận những ưu điểm nào của họ? Cá nhân cũng như Hội Thánh bạn có những ưu điểm hay ơn phước nào khiến bạn tạ ơn Chúa? Phân đoạn Thánh Kinh đọc hôm nay là lời Phao-lô tạ ơn Chúa về các tín hữu ở Cô-rinh-tô. Ông tạ ơn Chúa vì: 1. Họ được Đức Chúa Trời ban ơn (câu #4). Đây là ơn cứu rỗi cũng như những ân tứ được nói đến trong các câu tiếp. 2. Họ được dư dật về lời nói và sự hiểu biết (câu #5). Họ hiểu rõ chân lý và cũng biết trình bày chân lý đó cho người chung quanh một cách rõ ràng. 3. Lời chứng về Đấng Christ được vững bền trong họ (câu #6). Nếp sống của các tín hữu tại Cô-rinh-tô xác nhận đạo Chúa là chân thật. Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận những điều sau trong đời sống các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô: a. Họ được hưởng đầy đủ ân tứ của Chúa (câu #7) b. Họ được Chúa gìn giữ cho đến cuối cùng (câu #8) c. Họ có mối tâm giao bền chặt với Chúa (câu #9 b) Tất cả những điều xây dựng trên hy vọng chờ đón ngày Chúa Giê-xu trở lại (câu #7). Đọc lại những điều Phao-lô tạ ơn Chúa và những điều ông xác nhận với các tín hữu tại Cô-rinh-tô, chúng ta cần dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn lành và lời hứa tương tự. Chúng ta cần hướng về ngày Chúa trở lại để luôn luôn sống vừa lòng Chúa và hữu ích cho người chung quanh. Cám ơn Chúa vì những ơn Ngài ban cho con không thể nào kể hết. Xin giúp con biết sử dụng những ơn ấy để phục vụ Chúa trong khi mong chờ ngày Chúa trở lại.

(c) 2024 svtk.net