Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Sẵn Sàng

I Phi-e-rơ 3:13-17

"Hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình; hãy thường thường trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ" (câu #15). Câu hỏi suy ngẫm: Trước những thách thức và bách hại, Phi-e-rơ khuyên các con cái Chúa những gì? Những lời khuyên đó có dựa trên nền tảng hay lý do nào? Những lời khuyên của Phi-e-rơ có ý nghĩa thế nào đối với hoàn cảnh của bạn hôm nay? Hội Thánh thời các sứ đồ tuy phôi thai nhưng tăng trưởng nhanh chóng. Càng tăng trưởng Hội Thánh bấy giờ càng bị chống đối và bách hại. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Phi-e-rơ khuyến khích con cái Chúa phải có thái độ sẵn sàng khi đối diện với khó khăn thử thách. "Ba sẵn sàng" mà Phi-e-rơ nêu lên cũng là lời khuyên cho chúng ta. a. Sẵn sàng chịu khổ mà không sợ hãi. Câu #13-14 liên hệ đến vấn đề điều dữ và đau khổ. Phi-e-rơ khích lệ tín hữu sẵn sàng chịu khổ vì Chúa Cứu Thế, đừng sợ vì chịu khổ là một ơn phước. Đừng sợ dân ngoại coi thường vì ta tin Chúa và làm điều lành mà họ cho là rồ dại. Dù ta bị dân ngoại cho là bất bình thường hoặc bị họ làm khổ cũng đừng sợ, vì Chúa mà ta tôn thờ là Đấng sống và đang ở giữa chúng ta. b. Sẵn sàng tôn Chúa Cứu Thế là Chúa (câu #15). Chúng ta phải đặt Chúa chỗ cao cả nhất trong đời sống để Ngài làm chủ. Dễ lắm trong những hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ, hoặc trước những cám dỗ, ta không còn tôn Ngài làm Chủ trong lòng. Tôn Ngài làm chủ có nghĩa là không để một thần tượng nào chiếm chỗ cao nhất trong tâm hồn, đời sống chúng ta. Phi-e-rơ khuyên hãy tôn Chúa Cứu Thế là Chúa để không tôn thờ một thần tượng nào khác, ngay cả hoàng đế La Mã. Người theo Chúa không thể thờ lạy ai ngoài Chúa. Tôn Chúa làm chủ bao hàm ý nghĩa phó thác cuộc đời mình cho Ngài dẫn dắt. Những người gạt bỏ Chúa Cứu Thế và làm điều ác luôn luôn sợ hãi trước hậu quả của việc họ làm, nhưng người đã tiếp nhận Chúa và tôn Ngài làm chủ và làm điều lành thì đừng sợ, vì cuối cùng Chúa thành tín sẽ minh oan. Khi qui hướng cuộc đời mình về Chúa, ta sẽ thấy tình yêu của Ngài tuôn tràn trên ta, và tại đó ta tìm thấy bình an và can đảm. c. Sẵn sàng trả lời về đức tin (câu #15). Thái độ chúng ta với người không tin và người bắt bẻ chúng ta về đạo Chúa cần phản ánh chính tâm tình của Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta sẵn sàng chịu khổ vì cớ đức tin và không sợ hãi, người khác sẽ ngạc nhiên, thắc mắc về đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy sẵn sàng trả lời cho họ về niềm hy vọng của chúng ta. Hy vọng chúng ta là Chúa Cứu Thế, Đấng chúng ta tôn làm Chúa và đang ở trong chúng ta. Phi-e-rơ đang quan tâm về cách chúng ta trả lời với người chưa tin nên ông khuyên "hãy hòa nhã, lễ độ, và rành mạch" (TKHĐ) cho dù bị họ mỉa mai, khích bác. Mục đích chúng ta không phải là bảo vệ mình nhưng nhằm chinh phục họ về cho Chúa Cứu Thế. Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng tôn Chúa làm chủ, và sẵn sàng trả lời về niềm tin, dầu giữa những thử thách khó khăn.

(c) 2024 svtk.net