Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Giao Ước Ân Điển

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:2-8

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho thấy Môi-se giữ vai trò nào? Giao ước Chúa lập với dân Y-sơ-ra-ên là gì? Có đặc điểm nào? Mục đích gì? Những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta là những con dân Chúa thuộc giao ước mới? Chương 19 là bản tường thuật khá dài về việc Chúa hiện ra để lập giao ước và ban luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se. Môi-se lên núi gặp Chúa (câu #3) và Ngài phán bảo ông những điều phải truyền lại cho dân chúng (câu #4-6). Xuống núi, ông triệu tập các trưởng lão và truyền lại những điều Chúa đã phán (câu #7). Rồi Chúa lại phán với Môi-se và ông lại truyền cho dân chúng (câu #9). Lên, xuống, phán, truyền là những hành động được lặp lại suốt cả chương sách, nhấn mạnh vai trò trung gian của Môi-se giữa Chúa và dân chúng cũng như giữa dân chúng với Chúa. Ông là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời (câu #3 b) và của dân chúng (câu #8 b). Đây là vai trò của một tiên tri. Nói ra lời Chúa, thay vì tự nói ý riêng mình, tuy không phải là tất cả nhiệm vụ của một tiên tri, nhưng là đặc điểm thiết yếu của bất cứ tiên tri nào. Câu #5-6 mang hình thức một giao ước đòi hỏi sự cam kết nếu không muốn giao ước bị phá bỏ. Những chữ "Nếu....thì sẽ" là lời hứa về những điều Chúa sẽ làm cho họ với những điều kiện kèm theo. Câu #7 là lời cam kết, hứa nguyện của dân chúng. Nên nhớ đây là giao ước ân sủng vì Chúa khởi xướng và cho phép ta đến với Chúa. Thật ra Ngài đã làm tất cả, việc ta chỉ là đáp ứng. Điều Chúa trông mong nơi ta là vâng lời. Vì thế giao ước tự nó mang tính cách hai chiều, giữa Chúa và con dân Ngài. Giao ước mang tích chất lựa chọn. Câu #5b cho thấy Chúa lập giao ước với một dân tộc đặc biệt được Ngài lựa chọn. Chúa đã lựa chọn và giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, và muốn họ nhìn nhận sự lựa chọn đó và đáp ứng qua giao ước. Về phía dân chúng, họ có thể lựa chọn giữa việc vâng lời và không vâng lời. Sự lựa chọn bao giờ cũng có một mục đích: làm một dân thuộc riêng về Chúa, một nước thầy tế lễ và một dân tộc thánh (câu #6). Đây cũng mục đích của Hội Thánh và mỗi cá nhân là dân của Chúa trong thời Tân Ước. Ngài kêu gọi ta đáp ứng sự lựa chọn của Chúa và bước vào giao ước ân sủng để trở thành con cái Ngài và dân thuộc riêng về Ngài. Lạy Chúa, xin cho con biết làm mới lại những cam kết với Ngài và sống xứng đáng là phần tử của một dân tộc thánh.

(c) 2024 svtk.net