Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Con Đại Kỹ Nữ

Khải-huyền 17:1-6

"Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: "Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia." (c. #1) Câu hỏi suy ngẫm: Con đại dâm phụ hay con đại kỹ nữ nầy tên gì, chỉ về ai hay về gì? Tà dâm thuộc linh chỉ về gì? Nó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Chúa Giê-xu có nghĩa gì? Bạn có lấy làm lạ về nó không? Nhiều nhà giải Kinh đều đồng ý cho rằng con đại dâm phụ hay là con đại kỹ nữ (hariot whore) nầy có tên là mẹ kẻ tà dâm chỉ về một hệ thống tôn giáo có thế lực và ảnh hưởng lớn trên các vua và các dân trong thiên hạ, nhưng đã bất trung như một người vợ ngoại tình và hơn nữa đã trở thành kỹ nữ (gái điếm). Kinh Thánh ghi chép Lời Chúa phán về tội bội nghịch của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa như là tội ngoại tình, tà dâm. Giê-rê-mi 3:6-9: "Đương đời vua Giô-si-a, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Ngươi có thấy điều mà Y-sơ-ra-ên là dân bội nghịch đã làm chăng? Nó đã lên mỗi núi cao, đến dưới mỗi cây xanh mà hành dâm tại đó. Ta từng nói rằng: "Sau khi nó đã làm hết mọi sự ấy, sẽ trở về cùng ta, nhưng nó không trở về. Em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa đã thấy. Dầu ta đã bỏ Y-sơ-ra-ên bội nghịch và đã cho nó tờ để vì cớ nó ngoại tình, ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa chẳng sợ sệt chi nhưng nó cứ đi hành dâm. Vì nó khinh sự dâm loạn mình thì làm ô uế đất này, hành dâm với đá và gỗ." (Xem thêm Giê-rê-mi 13:27; 23:14; Ê-xê-chi-ên 16:32; 23:37; Ô-sê 2:2; 4:2, v.v...) Chúng ta đã thấy tội lỗi ấy trong Hội Thánh Thi-a-ti-rơ dưới dạng một nữ tiên tri tên là Gia-sê-bên. Thánh Phao-lô đề cập đến tội ấy như trong II Cô-rinh-tô 11:2-4 rằng: "Tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời (tôi ghen tức anh em - với lòng ghen thánh của Thượng Đế (TKHĐ), vì tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành anh em đã được thì anh em chắc dung chịu." Khi Chúa Giê-xu quở trách người Do Thái là dòng dõi gian dâm (Ma-thi-ơ 12:39; 16:4; Mác 8:38) Ngài nói về sự bất trung của họ đối với Chúa trong sự tin theo và thờ lạy Đức Chúa Trời. Thánh Gia-cơ gọi những người làm bạn với thế gian là bọn tà dâm, là thù nghịch với Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:4). Tà dâm thuộc thể phạm điều răn của Chúa, theo các thần khác, thờ hình tượng, làm bạn với thế gian cũng không tránh khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời là Đấng kÿ tà (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5). Hướng dẫn người khác phạm tội nầy cũng đồng tội như sát nhân, say huyết của họ. Lạy Chúa, xin giúp con trung tín với chỉ một mình Ngài như người nữ tiết hạnh trung trinh với chồng cho đến trọn đời, và dùng con ảnh hưởng trên người khác, con cám ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net